Bà Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 24/06/2021 21:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Ngày 26/4, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 53/53, đạt 100%.

Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tỉnh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 53/53, đạt 100%.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND gồm ông Nguyễn Tấn Đức và bà Đinh Thị Hồng Minh; 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Trần Phước Hiền, Võ Phiên và Trần Hoàng Tuấn.

Các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng Ban các ban của HĐND tỉnh; Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026; Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được bầu trong kỳ họp này.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, trước yêu cầu của tình hình mới, HĐND, Thường trực HĐND, UBND và các ban của HĐND tỉnh phải tích cực đổi mới phương thức và lề lối làm việc, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy bằng các nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với thực tiễn và đáp ứng sự mong đợi của cử tri trong tỉnh.

Trong đó, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá của miền Trung vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Thế Vũ

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức