Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Internet
5 tiếng sau khi đàm phán, ông Horst Seehofer, lãnh đạo đảng CSU đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vị Bộ trưởng Nội vụ của mình sau khi đi tới một thỏa thuận với đảng CDU về việc cắt giảm người nhập cư bất hợp pháp.
"Sau cuộc đàm phán giữa đảng CDU và CSU, chúng tôi đã đi tới một thỏa thuận nhằm ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp tới Đức thông qua biên giới với Áo", ông Seehofer nói.
Thỏa thuận này đã giúp cho chính phủ của bà Merkel, vốn đang trên bờ vực sụp đổ chỉ sau 3 tháng thành lập, tiếp tục được duy trì. Thế nhưng rõ ràng bà Merkel đang thất thế ngay trong chính phủ của mình, dẫn tới câu hỏi liệu bà có thể hoàn thành nhiệm kỳ này của mình hay không.
Đồng Euro đã giảm mạnh trong tuần qua khi liên minh kéo dài gần 70 năm qua của hai đảng này đã trên bờ vực tan vỡ.
Hiện chính phủ Đức cũng đang phải đối mặt với sự vươn lên của các đảng cánh cực hữu như AfD, những đảng không ủng hộ việc nhập cư và đang đe dọa sẽ "truất quyền" của đảng CSU trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 10 tới.
Dưới thỏa thuận mới này, những người nhập cư đã xin tị nạn tại các nước EU sẽ bị giữ tại các trung tâm trung chuyển ở biên giới trong khi Đức đàm phán các thỏa thuận mới về số phận của họ.
Thỏa thuận này cũng đồng nghĩa với việc ông Seehofer đã thành công trong việc thắt chặt kiểm soát người nhập cư, trong khi bà Merkel có thể nói là chèo lái đất nước theo đúng tinh thần của khối EU cũng như tuân thủ tinh thần tự do di chuyển trong khối.
"Tinh thần của Liên mình châu Âu vẫn được gìn giữ", bà Merkel nói với các phóng viên.
Tuy nhiên, vấn đề này cũng cho thấy những khủng hoảng chia rẽ ngay bên trong từng đất nước của EU, giữa những người muốn tiếp tục một đường biên giới mềm và những người muốn hạn chế lượng người nhập cư tiến vào khối.
Hoàng Việt (theo Reuters)