Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình

Thứ năm, 22/10/2020 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sự kiện: ninh bình

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tiến hành bầu lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 48 người.

Tiếp đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Kết quả bầu cử: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đã gửi lời cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời nêu quyết tâm, sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; đổi mới, sáng tạo, xây dựng phong cách làm việc khoa học, phát huy dân chủ, trọng dân, gần dân, vì dân, nói đi đôi với làm, toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Trần Anh - Đặng Tiến - Đức Thọ

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức