Bà Trịnh Thị Minh Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thứ ba, 24/08/2021 16:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay 24/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức hội nghị lần thứ 15 để tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự kiện: Quảng Ninh

Thực hiện Văn bản số 1559-CV/VPTW ngày 17/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng ý giới thiệu bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, tại hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Trịnh Thị Minh Thanh theo quy định.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Thống nhất cao với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả bà Trịnh Thị Minh Thanh đã trúng cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (53/53 phiếu).

Chúc mừng bà Trịnh Thị Minh Thanh đã được bầu với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, bà Trịnh Thị Minh Thanh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao cho đồng chí trọng trách mới. Bà Thanh cũng gửi lời cảm ơn đến các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí rèn luyện, thử thách và trưởng thành.

Trước nhiệm vụ, yêu cầu mới trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức và khát vọng đổi mới của tỉnh, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

ảnh Cổng thông tin tỉnh QN

ảnh Cổng thông tin tỉnh QN

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức