Bắc Giang: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Bất động sản

Thứ năm, 01/10/2020 23:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong nhiệm kỳ đầu, từ năm 2020 - 2025, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang sẽ hướng đến việc từng bước khẳng định là một tổ chức có uy tín, đóng vai trò cầu nối liên kết những nhà kinh doanh bất động sản hàng đầu trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang. Đây là dấu mốc quan trọng kỳ vọng đưa thị trường Bắc Giang phát triển theo hướng bền vững.

Theo Quyết định, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân trong tỉnh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao quyết định thành lập Hiệp hội Bất động sản Bắc Giang. Ảnh: Dương Lâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao quyết định thành lập Hiệp hội Bất động sản Bắc Giang. Ảnh: Dương Lâm

Hiệp hội đại diện cho cộng đồng và các doanh nghiệp bất động sản tỉnh Bắc Giang, là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước; là tổ chức tham vấn, phản biện đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoạch định các chính sách cho thị trường bất động sản.

Đơn vị này góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội là một tổ chức xã hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính. Phương châm của hiệp hội là hướng tới lợi ích của hội viên, “hoạt động chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo”.

Báo cáo tại Đại hội, đại diện ban lãnh đạo lâm thời Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang cho hay, sự phát triển của thị trường bất động sản Bắc Giang thời gian qua đã góp phần quan trọng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân cũng như tạo lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển nền kinh tế của tỉnh. Hàng loạt dự án khu nhà ở, khu đô thị được đầu tư xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo về chất lượng, đa dạng về chủng loại. Từ đó, những dự án bất động sản đã giải quyết tốt nhu cầu chỗ ở bền vững, nâng cao điều kiện sống cho người dân và còn góp phần thay đổi bộ mặt đô thị.

Thị trường BĐS Bắc Giang hứa hẹn sẽ sôi động trong thời gian tới. Ảnh TL

Thị trường BĐS Bắc Giang hứa hẹn sẽ sôi động trong thời gian tới. Ảnh TL

Thị trường bất động sản phát triển còn thúc đẩy các thị trường khác phát triển như thị trường vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất… Nguồn lực đất đai được khai thác sử dụng ngày càng hiệu quả hơn. Đội ngũ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng đang phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thị trường bất động sản tỉnh Bắc Giang vẫn còn phát triển tự phát, thiếu liên kết, đồng bộ. Việc phát triển các sản phẩm bất động sản chưa tuân thủ quy luật của thị trường, tình trạng phát triển theo phong trào vẫn còn khá phổ biến. Cơ cấu hàng hoá mất cân đối giữa cung - cầu.

Các Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Reatimes.vn

Các Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Reatimes.vn

Dự báo thời gian tới, kinh tế Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng trưởng cao, trên 10%. Thị trường bất động sản theo đó sẽ phát triển hết sức sôi động. Trước đòi hỏi tất yếu của thị trường bất động sản, cần phải có một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp và quy tụ các tổ chức, công dân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư, xây dựng và môi giới có liên quan đến bất động sản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia trong lĩnh vực này; đặc biệt là góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực bất động sản của tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện tỉnh Bắc Giang, ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay: "Trong điều kiện còn nhiều khó khăn song thị trường bất động sản vẫn thu hút được các nhà đầu tư, giao dịch bất động sản vẫn sôi động, cơ cấu sản phẩm ngày càng mở rộng... Bất động sản vẫn đem lại nhiều nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Tuy vậy, phát triển bất động sản và xây dựng đô thị tại Bắc Giang vẫn còn nhiều hạn chế và gặp những khó khăn nhất định... Có thể nói, Hiệp hội Bất động sản ra đời trong thời điểm hiện tại là hoàn toàn phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của hội viên, khách hàng...".

BCH Hiệp hội BĐS Bắc Giang ra mắt. Ảnh: Reatimes.vn

BCH Hiệp hội BĐS Bắc Giang ra mắt. Ảnh: Reatimes.vn

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Hội, bầu Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 thành viên. Trong đó, ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang giữ vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang.

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản