Bắc Giang: Trường THPT Lục Ngạn Số 1 tưng bừng tổ chức  “Ngày hội Chào Xuân Canh Tý 2020”

Chủ nhật, 12/01/2020 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hòa chung không khí tưng bừng náo nức trước thềm Xuân 2020 và mừng 90 mùa Xuân của Đảng, Trường THPT Lục Ngạn Số 1 tổ chức “Ngày hội Chào Xuân Canh Tý 2020” với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần tiếp nối chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ" được tổ chức thường niên tại trường.

Mới đây, Trường THPT Lục Ngạn số 1 tổ chức “Ngày hội Chào Xuân Canh Tý 2020” gồm nhiều hoạt động ý nghĩa với sự tham gia của toàn bộ các thầy cô và học sinh của trường. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Thi gói bánh chưng nhanh, trang trí cây hoa ngày Tết, thi “Rung chuông vàng”- tìm hiểu các phong tục tập quán ngày Tết...

Cuộc thi

Cuộc thi "Rung chuông vàng" do nhà trưởng tổ chức thu hút sự tham gia của nhiều học sinh. Ảnh: Thủy Tiên

Tất cả các hoạt động nhằm tạo thêm không khí Xuân đang đến gần, đồng thời cũng là dịp để các bạn học sinh trải nghiệm các hoạt động, nhằm nâng cao kỹ năng sống.

Mâm ngũ quả được các em học sinh dày công bày biện. Ảnh: Thuỷ Tiên

Mâm ngũ quả được các em học sinh dày công bày biện. Ảnh: Thuỷ Tiên

Các hoạt động thu hút rất nhiều sự tham gia của các bạn học sinh. Em Nguyễn Hữu Chiến- học sinh lớp 10A6 chia sẻ: “Chúng em được giao nhiệm vụ gói bánh chưng, bản thân em và cả lớp rất hào hứng tham gia phần thi, nhưng cũng rất lo lắng vì chúng em chưa lần nào được tự tay gói một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh”.

Phần thi gói bánh chưng để giúp các học sinh hướng về những nét văn hóa dân gian của ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Thuỷ Tiên

Phần thi gói bánh chưng để giúp các học sinh hướng về những nét văn hóa dân gian của ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Thuỷ Tiên

Trái ngược với sự lo lắng của các em học sinh khối 10, “đàn anh, đàn chị” khối 12 rất hào hứng với phần thi trang trí cây đào ngày Tết: “Em rất thích thú với phần thi này, chúng em sẽ được thỏa sức treo lên những điều ước mong muốn đạt được trong năm mới lên cây”- Em Ngọc Ánh lớp 12A8 hào hứng nói.

Hoạt động vô cùng ý nghĩa có trong ngày hội phải kể đến phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thắp sáng những ước mơ hoài bão của học sinh trong tương lai, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ trường THPT Lục Ngạn Số 1” được tổ chức nhằm góp phần giáo dục lý tưởng sống, xây dựng và nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ sống đúng đắn cho học sinh nhà trường. Cổ vũ tuổi trẻ quyết tâm vươn lên mọi khó khăn trong học tập và thành đạt trong tương lai. Đồng thời tôn vinh những ước mơ đẹp, những tấm gương giàu nghị lực, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, kịp thời động viên giúp đỡ những học sinh khắc phục phần nào khó khăn để tiếp tục đến trường và có một mùa Xuân ấm lòng hơn. 

Đồng hành cùng chương trình có Hội Phụ huynh học sinh cùng hơn 2.000 cán bộ giáo viên và học sinh. Sau gần 1 tháng phát động, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ các tổ chức các nhân. Theo đó, những phần quà sẽ được trao tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên trong học tập. Nhằm thắp sáng những ước mơ còn le lói của các em, là nguồn động lực tiếp thêm tinh thần vượt khó cho các em, không vì khó khăn mà chùn bước, không vì sóng gió mà lụi tàn.

Thầy Hiệu trưởng Ngô Quang Khải và đại diện Hội Phụ huynh học sinh trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Thuỷ Tiên

Thầy Hiệu trưởng Ngô Quang Khải và đại diện Hội Phụ huynh học sinh trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Thuỷ Tiên

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, thầy giáo Đặng Vũ Hải - Bí thư đoàn Thanh niên trường THPT Lục Ngạn số 1 cho biết: “Mục đích thực hiện ngày hội này của nhà trường là muốn các em học sinh tìm hiểu các phong tục tập quán trong ngày Tết cổ truyền. Hơn nữa, đây cũng là dịp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh và  tôn vinh, khen thưởng những em có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập và trong cuộc sống”.

Ước mơ được các học sinh nhà trường viết rồi treo lên cây đào Tết, đón chào sắc xuân và năm mới nhiều thành công. Ảnh: Thuỷ Tiên

Ước mơ được các học sinh nhà trường viết rồi treo lên cây đào Tết, đón chào sắc xuân và năm mới nhiều thành công. Ảnh: Thuỷ Tiên

Tết đang đến gần, và còn gần hơn nữa khi chính các em học sinh sẽ là người tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh hay trang hoàng cây mai, cành đào để chuẩn bị cho ngày Tết. Tết sẽ ấm hơn khi những chiếc áo ấm hay những món quà khích lệ tinh thần được trao tay các em học sinh giàu nghị lực. Tết sẽ ý nghĩa hơn khi thầy và trò trường THPT Lục Ngạn Số 1 kết thành một khối, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau vươn tới. Hoa không chỉ nở trên những cành đào của các em học sinh trang trí, mà hoa sẽ còn nở rộ trên từng trang vở, bụi phấn của thầy và trò ở mái trường thân yêu này.    

Thuỷ Tiên

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục