Bắc Kinh cảnh báo đợt bùng phát Covid mới, Thượng Hải lại xét nghiệm hàng loạt

Chủ nhật, 12/06/2022 08:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc cho biết hôm thứ Bảy (11/6), thủ đô Bắc Kinh đang trải qua đợt bùng phát Covid-19 mới liên quan đến một quán bar. Trong khi đó, Thượng Hải lại đang tiến hành xét nghiệm hàng loạt vì ổ dịch liên quan đến tiệm làm tóc.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bắc Kinh thắt chặt các hạn chế Covid-19 mới kể từ hôm thứ Năm vừa rồi, với ít nhất hai quận đóng cửa một số địa điểm vui chơi giải trí sau khi Covid bùng phát tại một khu phố sôi động cuộc sống về đêm và mua sắm.

bac kinh canh bao dot bung phat covid moi thuong hai lai xet nghiem hang loat hinh 1

Người dân xếp hàng để xét nghiệm Covid ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

bac kinh canh bao dot bung phat covid moi thuong hai lai xet nghiem hang loat hinh 2

Một khu dân cư khác tại Thượng Hải đang tiến hành xét nghiệm Covid. Ảnh: Reuters

bac kinh canh bao dot bung phat covid moi thuong hai lai xet nghiem hang loat hinh 3

Hình ảnh khác về một khu xét nghiệm Covid tại Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm của Trung Quốc rất thấp theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng nước này vẫn duy trì chính sách không Covid, với lý do cần phải bảo vệ người già và hệ thống y tế. Cho đến nay, đất nước 1,4 tỷ dân mới chứng kiến 5.226 ca tử vong do Covid-19.

Chính quyền Trung Quốc cho biết hôm thứ Bảy vừa rồi rằng tất cả 61 ca nhiễm Covid mới được phát hiện trong thành phố hôm thứ Sáu đều đã đến một quán bar ở khu phố nói trên. "Đợt bùng phát mới nhất... có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ và phạm vi rộng khắp", Xu Hejian, người phát ngôn của chính quyền thành phố Bắc Kinh, nói trong một cuộc họp báo.

Cho đến nay đã có tổng cộng 115 ca nhiễm và 6.158 trường hợp liên hệ gần gũi liên quan đến quán bar được báo cáo, khiến thành phố 22 triệu dân trở lại trạng thái lo lắng. Bắc Kinh chỉ mới nới lỏng các hạn chế vốn được áp đặt để chống lại đợt bùng phát lớn hồi tháng Tư cách đây hơn 2 tuần.

Trong khi đó, tại Thượng Hải, các quan chức đã công bố 3 ca nhiễm mới được xác nhận tại địa phương và 1 trường hợp không có triệu chứng được phát hiện bên ngoài các khu vực cách ly vào thứ Bảy.

Các nhà chức trách đã yêu cầu xét nghiệm PCR đối với tất cả cư dân ở 15 trong số 16 quận của Thượng Hải vào cuối tuần này, đồng thời 5 quận sẽ cấm người dân rời khỏi nhà trong thời gian xét nghiệm. Một quan chức thành phố cho biết, cư dân nên hoàn thành ít nhất một lần kiểm tra PCR mỗi tuần cho đến 31/7.

Thành phố đông dân nhất của Trung Quốc chỉ mới dỡ bỏ lệnh cấm Covid-19 kéo dài 2 tháng vào ngày 1 tháng 6. “Tôi hơi lo lắng vì nếu có người dương tính trong khu nhà, nó sẽ bị phong tỏa”, Shi Weiqi, một cư dân Thượng Hải cho biết. "Tôi sẽ dự trữ một số nguồn cung cấp thích hợp nếu tình huống xấu xảy ra một lần nữa", người này nói thêm.

Tổng cộng, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 210 ca nhiễm Covid mới vào ngày 10/6, gồm 79 ca có triệu chứng và 131 ca không triệu chứng - theo Ủy ban Y tế Quốc gia. Tính đến thứ Sáu, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 224.659 ca nhiễm có triệu chứng trong cả đại dịch Covid-19.

Hoàng Huy (theo Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h