Bạc Liêu: Cấp cứu bé trai bị cá sấu tấn công

Thứ năm, 22/04/2021 15:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một bé trai bị cá sấu tấn công khi đang chơi đùa gần chuồng cá sấu. Ngay lập tức, cháu được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu.

Bé trai bị cá sấu tấn công khi chơi đùa gần chuồng cá sấu. (Ảnh minh họa)

Bé trai bị cá sấu tấn công khi chơi đùa gần chuồng cá sấu. (Ảnh minh họa)

Chiều 22/4, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé trai bị thương bàn tay phải do cá sấu tấn công.

Trước đó, bé Đ.T.D (34 tháng tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đang chơi đùa tại nhà thì lại gần và đưa tay vào chuồng cá sấu đang nuôi nên bất ngờ bị cá sấu tấn công.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bé Đ.T.D đã lập tức đưa bé đến bệnh viện địa phương sơ cứu. Tuy nhiên, do bé khóc nhiều làm vết thương liên tục chảy máu nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu để cấp cứu và kiểm tra vết thương.

Ngay khi tiếp nhận bé Đ.T.D, các bác sĩ của Bệnh viện đã tiến hành thăm khám, chụp X-Quang, siêu âm phần mềm kiểm tra xương, gân bàn tay phải của bé.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận có khoảng 10 vết thương ở mặt lưng, mặt lòng bàn tay, các ngón tay nhưng may mắn vết thương không tổn thương tới xương và gân bàn tay của bé  Đ.T.D.

Theo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị chó cắn, rắn cắn... phải nhập viện điều trị. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên lưu tâm nhiều hơn đến an toàn và tăng cường cảnh giác, trông chừng các bé cẩn thận, đặc biệt là các bé nhỏ tuổi để tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Được biết, hiện bé Đ.T.D đã được chỉ định nhập viện tiêm kháng sinh theo dõi trình trạng nhiễm trùng.

Minh Luân

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe