Bạc Liêu: Khởi động Dự án Nhà máy điện gió hơn 5.200 tỷ đồng

Chủ nhật, 26/07/2020 16:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 26/7, tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đã diễn ra lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 (giai đoạn 2) và Nhà máy điện gió Hòa Bình 2, với tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng.

Các đại biểu bấm nút khởi động Dự án Nhà máy điện gió. (Ảnh: Minh Luân)

Các đại biểu bấm nút khởi động Dự án Nhà máy điện gió. (Ảnh: Minh Luân)

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 và dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh làm chủ đầu tư, có  công suất là 100MW, với tổng mức đầu tư là hơn 5.200 tỷ đồng.

Trong đó, dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 (giai đoạn 2) được sử dụng chung hạ tầng với dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1, được xây dựng trong khu vực biển thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu A và xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình), có diện tích khoảng 935 ha và dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 có hệ thống turbine gió được xây dựng trong khu vực biển thuộc địa phận xã Vĩnh Thịnh (huyện hòa Bình), có diện tích khu vực biển khoảng 1.119 ha.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Luân)

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Luân)

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, các dự án điện gió sau khi đưa vào vận hành sẽ mang lại lợi ích to lớn, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế xã hội, du lịch, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao năng lực và sự linh hoạt của nhà đầu tư. Việc nhà đầu tư thực hiện xây cầu dẫn 4,2 m ra đến cách bờ biển 10 km là điều kiện tốt để triển khai mô hình dự án bãi tắm và thu hút khách du lịch đến địa điểm này, hướng đến mục tiêu kép là vừa sản xuất điện vừa phát triển du lịch, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh trong tương lai gần.

Được biết, tỉnh Bạc Liêu đang có 4 dự án điện gió được triển khai thi công, với tổng công suất 292 MW, dự kiến hoàn thành đóng điện trước tháng 11/2021. Đồng thời, tỉnh cũng đã kêu gọi được thêm 19 dự án điện gió khác đến đầu tư, với tổng công suất hơn 4.000 MW và đang chờ bổ sung vào quy hoạch.

Minh Luân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống