Bạc Liêu: Phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ hai, 10/08/2020 20:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cả 3 người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới tỉnh Lào Cai rồi di chuyển đến các tỉnh Lai Châu, Tây Ninh và Bạc Liêu để tham quan, du lịch.

Một trong những đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bạc Liêu. (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Một trong những đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bạc Liêu. (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Ngày 10/8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh làm việc với 3 trường hợp từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bạc Liêu, để xử lý theo quy định.

Cả 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là Liu Feng (SN 1986); Liu Wu (SN 1989); Dong Chao Jiang (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Đi cùng 3 người này là Lò Thị Păn (SN 1997, ngụ huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu); Võ Thị Thanh Thúy (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và Sơn Thị Hoàng Nhi (SN 1996, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Trước đó, vào ngày 23/7, nhóm người này thuê xe ô tô di chuyển từ tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Bạc Liêu để tham quan, du lịch và nghỉ ngơi tại một khách sạn trên địa bàn phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Bạc Liêu đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn mà nhóm người này đang ở.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm người trên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, 3 người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới tỉnh Lào Cai rồi di chuyển đến các tỉnh Lai Châu, Tây Ninh và Bạc Liêu để tham quan, du lịch.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý hành vi nhập cảnh trái phép của nhóm người này. Đồng thời, đưa 6 trường hợp trên vào khu vực cách ly tập trung theo quy định.

Minh Luân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống