Bắc Ninh: Hội Nông dân tỉnh phấn đấu trồng mới hơn 74.000 cây xanh trong năm 2024

Thứ bảy, 09/03/2024 10:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/3/2024. Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động và ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại địa bàn xã Hoàng Sơn (Tiên Du).

Tham dự lễ phát động và ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 có bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo người dân trên địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, lễ phát động và ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, hưởng ứng lời kêu gọi "Tết trồng cây" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

bac ninh hoi nong dan tinh phan dau trong moi hon 74000 cay xanh trong nam 2024 hinh 1

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đang phát biểu tại lễ phát động và ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024. 

Trong nhiều năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Bà Tuyết cho biết.

Bên cạnh đó, HND các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên, nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, các cấp HND trong tỉnh trồng được hơn 302.000 cây xanh các loại; phát động chiến dịch “Làm sạch đồng ruộng”, mô hình “Cánh đồng không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, phong trào “Chống rác thải nhựa”…

Trong năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trồng mới hơn 74.000 cây xanh các loại, tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển mới công trình "Hàng cây nông dân" tại các địa phương. Hưởng ứng có hiệu quả Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện mục tiêu trồng 1.500.000 cây, giai đoạn (2021- 2025) của tỉnh đề ra.

bac ninh hoi nong dan tinh phan dau trong moi hon 74000 cay xanh trong nam 2024 hinh 2

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trồng cây tại lễ phát động và ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Tại Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương HND Việt Nam cùng các đại biểu tham gia trồng 120 cây Sao Đen trên tuyến đường liên xã Nội Duệ - Tri Phương, đoạn qua xã Hoàn Sơn. HND tỉnh tổ chức Ký kết giao ước thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giữa HND các huyện, thị xã, thành phố năm 2024. Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 45 hội viên, nông dân nghèo xã Hoàn Sơn.

Trung Quyết

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống