Bác sĩ Hoàng Công Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

Thứ năm, 26/07/2018 09:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến vụ tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong tại BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Bác sĩ Hoàng Công Lương đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Hiện bác sĩ Lương vẫn đến bệnh viện làm việc nhưng không làm các công việc liên quan trực tiếp đến điều trị.

Ngày 25/7, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình xác nhận cách đây 1 tuần, Sở Y tế Hoà Bình đã ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với bác sĩ Hoàng Công Lương - Đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực của BV. Sau khi có quyết định thu hồi, hằng ngày bác sĩ Lương vẫn đến BVĐK tỉnh Hoà Bình làm việc nhưng không làm các công việc liên quan trực tiếp đến điều trị.

Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Hoàng Công Lương do ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, ký ban hành. Nguyên nhân thu hồi chứng chỉ hành nghề là do bác sĩ Lương đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Quyết định số 07/PC45 ngày 14/11/2017 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình về việc thay đổi quyết định khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng.

Trả lời câu hỏi vì sao quyết định khởi tố đối với bác sĩ Hoàng Công Lương có từ ngày 14/11/2017 nhưng tới nay Sở Y tế tỉnh Hòa Bình mới ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình Trần Quang Khánh cho biết, trước đó, Sở đã xin ý kiến Bộ Y tế về vấn đề này và Bộ chỉ đạo chờ kết quả phiên tòa xét xử vụ án, nhưng hiện nay phiên tòa xét xử chưa có kết luận, nên việc thu hồi thực hiện theo luật Khám chữa bệnh.

Căn cứ vào quyết định này, Ban Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình cũng chuyển công tác bác sĩ Lương từ Đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực sang làm việc tại Phòng Công nghệ thông tin của BV này kể từ ngày 23/7. Trong quá trình làm việc, bác sĩ Lương vẫn được hưởng lương và phụ cấp theo quy định.

Báo Công luận
Bác sĩ Hoàng Công Lương. Ảnh: TL

Được biết, kể từ khi vụ tai biến chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại BVĐK tỉnh Hòa Bình vào tháng 5/2017, hơn 1 năm qua, bác sĩ Lương vẫn làm việc bình thường tại BV.

Ông Đỗ Đình Vận, Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng xác nhận thông tin trên. Ông Vận cho biết: Sở Y tế tỉnh Hoà Bình tạm thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương. Theo quy định thì khi BS Lương bị khởi tố, Sở Y tế sẽ tạm thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên BS Hoàng Công Lương bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Vào năm 2017, khi cơ quan điều tra có quyết định khởi tố vụ án và bị can, BS Lương chưa bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Thời gian đó, BS Lương vẫn công tác bình thường tại Đơn nguyên thận nhân tạo.

BS Hoàng Công Lương là một trong 5 bị can bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình xảy ra vào 29/5/2017. Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hoà Bình đã diễn ra trong 12 ngày nhưng không có kết quả. Vụ việc được trả lại để điều tra bổ sung. 

Ngay sau khi nhận được kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) BS Hoàng Công Lương đã khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết luận điều tra bổ sung.

BS Lương cũng mong muốn các cơ quan, các vị lãnh đạo có trách nhiệm xem xét giải quyết nội dung khiếu nại để việc xét xử diễn ra đúng người, đúng tội.

Thủ tướng Chính phủ đã nhận được đơn của BS Hoàng Công Lương khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình trong vụ án sự cố y khoa tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của BS Hoàng Công Lương đến Bộ Công an để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, dù bị khởi tố, bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn tham gia khám chữa bệnh tại Đơn nguyên thận nhân tạo của BV.

Đắc Nguyên

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án