Bác sĩ Stephane Guero: "Lần sau tôi sẽ cố gắng thu xếp để ở Việt Nam lâu hơn"

Chủ nhật, 24/11/2019 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bác sĩ Stéphane Guero từ Pháp đã đến khám và phẫu thuật cho các trẻ em bị thiếu ngón, dính ngón có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện FV. Khi biết vẫn còn nhiều trẻ phải chờ, ông tiếc nuối: “Lần sau, tôi sẽ cố thu xếp thời gian để ở Việt Nam lâu hơn...”

Với số lượng bệnh nhi bị dị tật bàn tay đang chờ được điều trị ngày càng tăng, Bệnh viện FV đã mời bác sĩ nổi tiếng Stephane Guero từ Pháp đến khám và phẫu thuật cho trẻ từ 18/11 đến 23/11/2019.

Bác sĩ Stephane Guero kiểm tra dị tật bàn tay của bệnh nhi tại Bệnh viên FV.

Bác sĩ Stephane Guero kiểm tra dị tật bàn tay của bệnh nhi tại Bệnh viên FV.

Do thời gian có hạn nên bác sĩ Stephane Guero chỉ thăm khám 45 trường hợp cấp thiết nhất và phẫu thuật cho 15 bé, trong đó có 6 bé do quỹ "Nâng bước tuổi thơ" hỗ trợ. Các bệnh nhi đều được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện FV theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại. “Do có nhiều trường hợp dị tật phức tạp cần thời gian phẫu thuật dài nên vẫn còn nhiều bệnh nhi phải chờ đợi. Lần sau, tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian để ở Việt Nam lâu hơn, phẫu thuật giúp nhiều trẻ em hơn nữa”, Bác sĩ Stephane Guero tiếc nuối.

Trong lần trở lại này, bác sĩ Stephane Guero đã phẫu thuật cho các trường hợp cần được theo dõi và điều trị sau lần phẫu thuật trước đó vào tháng 5/2019 do các dị tật phức tạp không thể thực hiện trong một lần. Trong số đó có trường hợp của hai anh em Tạ Minh Trí (13 tuổi) và Tạ Minh Tài (10 tuổi) sống tại Sóc Trăng, bị bỏng nặng lúc nhỏ do hỏa họan, gân tay, gân chân co rút lại tạo thành dị tật.

Vào tháng 5/2019 bác sĩ Stéphane Guero giúp em Minh Trí phẫu thuật bàn tay và phần cổ tay bị co rút gân, giúp em Minh Tài điều trị dị tật một tay và một chân bị co rút cơ gân. Đến nay, ông tiếp tục giúp Minh Trí phẫu thuật một bàn chân bị co rút và Minh Tài khỏi dị tật ở bàn chân còn lại. 

Bác sĩ Stephane Guero đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi.

Bác sĩ Stephane Guero đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi.

Bên cạnh đó, bác sĩ Stephan Guero cũng phẫu thuật cho những ca mới, trong đó có em L.T.H.C (16 tuổi, đến từ Hải Phòng) bị dị tật dính liền 3 ngón từ ngón giữa đến ngón út, ngón trỏ phình to. Mang dị tật ở độ tuổi thiếu nữ khiến em mặc cảm.

Dị tật bàn tay nói chung hay cụ thể hơn là tay bị thiếu ngón, dính ngón,… không chỉ gây ảnh hưởng đến chức năng cầm nắm, sinh hoạt mà còn ảnh hưởng tâm lý của trẻ. Do đó ngoài mục tiêu chính là phục hồi chức năng bàn tay, bác sĩ Stephane Guero còn đặc biệt chú trọng tạo hình thẩm mỹ. Ông nói: “Nếu sở hữu một bàn tay xấu xí sẽ khiến các em xấu hổ. Đôi bàn tay đẹp sẽ giúp các em tự tin, tự do dùng tay để biểu đạt cảm xúc của mình. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức để các em không gặp bất kỳ rào cản nào”.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm phẫu thuật bàn tay, bác sĩ Stephane Guero chuyên chữa lành các dị tật như di chuyển ngón, tái tạo chức năng cầm nắm, ghép xương, tách ngón đối với bàn tay dính liền, phẫu thuật bàn tay dị tật bẩm sinh, ghép xương cho các trường hợp cụt ngón tay,… Nhờ đó, ông được được nhiều người yêu mến gọi là “nhà ảo thuật”, hay thậm chí là “phù thủy của những bàn tay”. 

Đến Việt Nam lần này, đi cùng bác sĩ Stephane Guero còn có Bác sĩ Terry R. Light, cố vấn chuyên môn của Trung tâm Đại học Y dược Loyola (Hoa Kỳ). Nhờ đó, bên cạnh sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện FV, bác sĩ Stephane Guero có thêm một cộng sự trình độ cao để cùng thảo luận các ca phẫu thuật phức tạp.

Các bệnh nhi sau khi phẫu thuật sẽ được bác sĩ Stephane Guero cùng các bác sĩ FV theo dõi hậu phẫu. 

Kiên Giang

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe