Tiếp bài, hàng loạt vi phạm đất đai, đê điều, xây dựng tại phường Thanh Trì

Bài 2: Hàng loạt vi phạm qua nhiều năm, UBND phường Thanh Trì "bao che" hay “bất lực” trong xử lý?

Thứ ba, 16/01/2024 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về hàng loạt vi phạm đất đai, đê điều, xây dựng tại phường Thanh Trì, ông Đặng Thanh Tùng – Chủ tịch UBND phường thừa nhận đây là những phản ánh đúng, nhưng tồn tại từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, khi hỏi về hướng xử lý thì ông Tùng lại “im lặng”.

Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin đến bạn đọc về sự việc trên địa bàn phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều, vi phạm hành lang thoát lũ và xây dựng trái phép trên khu vực bãi sông Hồng diễn ra nhức nhối suốt nhiều năm qua gây bức xúc dư luận nhưng chính quyền sở tại có biểu hiện bao che, không quyết liệt xử lý.

Trong đó, việc xây dựng hàng loạt nhà xưởng, sân bóng, sân tập lái xe ô tô (của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Anh do bà Tô Thị Ninh làm Giám đốc) và đặc biệt là khu đất bãi thuộc Tổ 11 phường Thanh Trì nổi lên khu vui chơi, giải trí “Vườn Nhà Bà” được người dân phản ánh kinh doanh trái phép suốt một thời gian dài nhưng việc xử lý chưa dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.

bai 2 hang loat vi pham qua nhieu nam ubnd phuong thanh tri bao che hay bat luc trong xu ly hinh 1

Vi phạm của khu vui chơi, giải trí Vườn Nhà Bà diễn ra suốt một thời gian dài nhưng những vi phạm về đất đai, xây dựng vẫn chưa được UBND phường làm rõ, cung cấp thông tin đến báo chí.

Bài liên quan

Mới đây, UBND phường Thanh Trì đã có báo cáo gửi UBND quận Hoàng Mai về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh vi phạm trật tự xây dựng trên đất ven sông Hồng.

Theo UBND phường Thanh Trì cho biết, sau khi nhận được phản ánh UBND phường đã phối hợp cùng đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận và hạt Quản lý đê Hoàng Mai - Thanh Trì tổ chức kiểm tra khu vực vùng bãi sông Hồng. Kết quả kiểm tra không có các công trình xây dựng mới phát sinh, các công trình như phản ánh là tồn tại từ những năm về trước.

bai 2 hang loat vi pham qua nhieu nam ubnd phuong thanh tri bao che hay bat luc trong xu ly hinh 2

Những vi phạm đất đai, đê điều, xây dựng tại khu bãi sông Hồng phường Thanh Trì diễn ra phức tạp, kéo dài.

Đáng chú ý, trong đó có nội dung phản ánh tại vị trí cuối ngõ 753 đường Nguyễn Khoái khu “Vườn Nhà Bà”, UBND phường Thanh Trì cho biết: Ngày 08/9/2023 UBND phường phối hợp cùng hạt Quản lý đê Hoàng Mai - Thanh Trì, đội QLTTXDĐT quận và các phòng chức năng, đơn vị liên quan có buổi làm việc với chủ khu vườn là Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Gia Ân.

Qua cuộc làm việc ghi nhận: Hiện trạng tại khu đất có hoạt động cải tạo đất để trồng hoa, đặt một số lều bạt di động, đặt bàn ghế và đặt các trò chơi trẻ em. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ khu đất sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện tháo dỡ, di dời lều bạt và các vật dụng ra khỏi khu đất.

Ngày 10/11/2023, UBND phường Thanh Trì đã có Thông báo số 428/TB-UBND về việc yêu cầu Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Gia Ân dừng các hoạt động kinh doanh không phép tại khu vực cuối ngõ 753 đường Nguyễn Khoái.

bai 2 hang loat vi pham qua nhieu nam ubnd phuong thanh tri bao che hay bat luc trong xu ly hinh 3

Việc tập kết rác thải, chất thải, làm nhà xưởng ngay dưới chân cầu Thanh Trì.

Tiếp đó, ngày 20/11/2023, UBND phường Thanh Trì có Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại khu vực bãi sông Hồng, cuối ngõ 753 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì.

Và vào ngày 24/11/2023, Tổ công tác tiến hành kiểm tra các hành vi vi phạm và đã ghi nhận có các hoạt động kinh doanh tổ chức liên hoan, văn nghệ và các dịch vụ vui chơi cho trẻ em tại khu vực Vườn Nhà Bà. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động kinh doanh do chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cho đến ngày 08/12/2023, UBND phường Thanh Trì đã có Báo cáo số 246/BC-UBND về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Quận về việc xử lý thông tin của báo chí.

Cũng theo UBND phường Thanh Trì cho biết, đơn vị này đang tiếp tục phối hợp cùng các phòng chức năng liên quan để thiết lập và hoàn thiện các hồ sơ xử lý vi phạm trên theo đúng quy định.

bai 2 hang loat vi pham qua nhieu nam ubnd phuong thanh tri bao che hay bat luc trong xu ly hinh 4
bai 2 hang loat vi pham qua nhieu nam ubnd phuong thanh tri bao che hay bat luc trong xu ly hinh 5

Sân tập xe lái xe ô tô, sân bóng đá cỏ nhân tạo rộng cả nghìn mét vuông của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hồng Anh không được UBND phường Thanh Trì báo cáo việc kiểm tra, xử lý vi phạm đến UBND quận Hoàng Mai?

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thanh Tùng – Chủ tịch UBND phường Thanh Trì thừa nhận, phản ánh của báo Nhà báo và Công luận là đúng thực tế. Nhưng theo vị Chủ tịch UBND phường thì toàn bộ các vị phạm này đã tồn tại từ nhiều năm trước.

Khi phóng viên đề cập đến việc, những vi phạm tồn tại nhưng UBND phường cần có biện pháp xử lý. Trong khi đó vẫn có những vi phạm mới điển hình như khu vui chơi giải trí Vườn Nhà Bà. Nhưng trước vấn đề này, ông Đặng Thanh Tùng lại “im lặng”.

bai 2 hang loat vi pham qua nhieu nam ubnd phuong thanh tri bao che hay bat luc trong xu ly hinh 6
bai 2 hang loat vi pham qua nhieu nam ubnd phuong thanh tri bao che hay bat luc trong xu ly hinh 7

Một khu vực làm bãi xe, trung chuyển hàng hóa tại bãi sông Hồng khu vực phường Thanh Trì.

Liên quan đến báo cáo của UBND phường Thanh Trì gửi UBND quận Hoàng Mai, ngoài khu vui chơi, giải trí Vườn Nhà Bà và khu đất vi phạm mới phát sinh đối diện đền Mẫu Thoải được nhắc tên thì những vi phạm khác UBND phường dường như lại không hề “đả động” gì. Trong đó, là hàng loạt các vi phạm trong các khu tập kết chất thải, rác thải; các khu nhà xưởng rộng từ vài trăm đến cả nghìn mét vuông hoạt động dưới chân cầu Thanh Trì rầm rộ suốt thời gian qua, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Hay đặc biệt phải kể đến là sân tập xe lái xe ô tô, sân bóng đá cỏ nhân tạo rộng cả nghìn mét vuông của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Anh…

Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng những vi phạm qua nhiều năm, qua nhiều “thời” lãnh đạo, các cá nhân, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên đưa những vi phạm vào phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thu lợi nhưng UBND phường Thanh Trì lại “làm ngơ” hay “bất lực” trong xử lý? Câu hỏi này rất cần được UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Thanh Trì trả lời báo chí để công khai trước công luận.

Cũng liên quan đến sự việc nêu trên, ông Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai qua trao đổi với phóng viên Nhà báo và Công luận đã tiếp nhận phản ánh và cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ.

bai 2 hang loat vi pham qua nhieu nam ubnd phuong thanh tri bao che hay bat luc trong xu ly hinh 8

Bãi sông Hồng khu vực phường Thanh Trì bị "xẻ thịt" dần không còn chỗ trống.

Gần đây, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai cũng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND Quận, Công an Quận, Đội Thanh tra GTVT Quận, Đội Quản lý TTXD Quận, Đảng ủy, UBND phường Thanh Trì chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh trong đó có phản ánh liên quan đến những vi phạm về đất đai, xây dựng trên đất ven sông Hồng thuộc địa bàn phường Thanh Trì.

Cụ thể: Tại khu vực ven sông Hồng gần gầm cầu Thanh Trì (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) hàng loạt nhà xưởng mọc lên san sát, hoạt động nhộn nhịp. Một cán bộ UBND phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) cho biết, toàn bộ các khu vực báo chí nêu đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Cụ thể như khu vực nhà xưởng là của một công ty đóng tàu đã hoạt động tại đây nhiều năm. Không chỉ có nhà xưởng, khu vực này còn có các bãi tập kết phế liệu xây dựng, trạm trộn bê tông, sân bóng, bãi tập kết tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận những vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động khiến dư luận có nhiều lo ngại rằng chính quyền địa phương đã làm hết chức năng nhiệm vụ chưa và có hay không việc "làm ngơ" cho các vi phạm này ngang nhiên tồn tại.

Về nội dung này, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai đề nghị các cơ quan nêu trên trả lời báo chí theo luật và có văn bản gửi báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (qua Ban Tuyên giáo Quận ủy) để kịp thời định hướng thông tin báo chí.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra