Bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Cửa Lò đông nghẹt du khách chiều 30/4

Thứ sáu, 01/05/2020 06:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 30/4, hàng vạn du khách đã đổ về nghỉ mát, tắm biển Sầm Sơn, Hải Tiến (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An). Song nhiều người còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Sầm Sơn, Hải Tiến đông nghịt khách tắm biển

Dù không đông đúc như mọi năm, nhưng sau khi chính quyền cho phép tắm biển, hàng vạn du khách đã đổ về nghỉ mát, tắm biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Chiều 30/4 du khách đổ về tắm biển Sầm Sơn - Ảnh: Minh Hải

Chiều 30/4 du khách đổ về tắm biển Sầm Sơn - Ảnh: Minh Hải

Chiều 30/4 ở Sầm Sơn thời tiết nắng nóng là điều kiện lý tưởng để du khách khắp nơi đổ về nghỉ mát, tắm biển sau những ngày cách ly xã hội.

Theo công điện khẩn số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 25/4, các điểm du lịch được phép đón khách nội tỉnh tham quan du lịch, tắm biển đồng thời phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định về giãn cách xã hội.

Các địa phương phải kiểm soát khách đến, yêu cầu khách tắm biển phải cách nhau 1 mét trở lên và không tập trung tại một điểm quá 20 người.

Khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), hàng ngàn du khách cũng đã về tắm biển chiều 30/4 - Ảnh: Minh Hải

Khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), hàng ngàn du khách cũng đã về tắm biển chiều 30/4 - Ảnh: Minh Hải

Tuy nhiên, chiều 30/4 tại bãi biển Sầm Sơn, cả nghìn khách du lịch vẫn vô tư chen chúc nhau tắm biển. Nhiều người còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Ở các lối mở ra biển, những tấm biển “cấm tắm biển” đặt ngày trước đó đã được dẹp bỏ, thay vào đó, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi thông báo nhắc nhở du khách, người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như: giữa người với người phải cách nhau ít nhất 1 m, không tập trung quá 20 người tại 1 điểm, liên tục đeo khẩu trang…

Mặc dù vậy, rất ít du khách đeo khẩu trang. Trên loại xe điện 4 bánh chuyên chở khách, có xe từ 5 - 10 người cùng ngồi nhưng cũng không đeo, hoặc chỉ 1 - 2 người đeo khẩu trang.

Không riêng Sầm Sơn, tại các khu du lịch biển khác ở Thanh Hóa cũng rất đông khách, như khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia).

Cửa Lò đông đúc nhưng không chen chúc

Đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, TX Cửa Lò (Nghệ An) không tổ chức lễ hội du lịch và bắn pháo hoa như những năm trước. Tuy nhiên, trái với không khí vắng vẻ buổi sáng, chiều 30/4 khá nhiều người đổ về biển Cửa Lò (Nghệ An) để tắm và ăn uống. 

Biển Cửa Lò chiều 30/4. Ảnh: Vietnamnet

Biển Cửa Lò chiều 30/4. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên so với mọi năm, năm nay Cửa Lò ít khách hơn hẳn, không chen chúc như năm ngoái.

Theo thống kê, đến khoảng 17h chiều nay, Cửa Lò đón khoảng 10.000 lượt khách, trong đó chỉ có khoảng 2.000 lượt khách lưu trú.

Dự báo mùa du lịch hè năm nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở biển Cửa Lò sẽ tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa