Bamboo Airways phối hợp thực hiện các chuyến bay đặc biệt đưa người dân Bình Định từ TP.HCM về quê

Thứ ba, 20/07/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bamboo Airways sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Định thực hiện các chuyến bay thiện nguyện đưa người dân Bình Định đang gặp khó khăn tại TP HCM trở về quê nhà, trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ 4 tại khu vực phía Nam diễn biến phức tạp.

Chuyến bay nghĩa tình

Bắt đầu từ ngày 20/7, Bamboo Airways đồng hành cùng UBND tỉnh Bình Định triển khai các chuyến bay đặc biệt từ TP HCM về sân bay Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, với tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Ba và thứ Sáu, đưa tổng số khoảng 1.000 công dân Bình Định đang làm việc tại TP HCM về quê.

Bamboo Airways sẽ thực hiện chuyến bay chở người dân Bình Định từ TP HCM về quê bằng máy bay Airbus. Ảnh: Nguyễn Thành Giáp

Bamboo Airways sẽ thực hiện chuyến bay chở người dân Bình Định từ TP HCM về quê bằng máy bay Airbus. Ảnh: Nguyễn Thành Giáp

Đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại TP HCM, và Cục Hàng không Việt Nam về việc tạo điều kiện vận chuyển người dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về địa phương, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Được Bamboo Airways điều động phục vụ cho các chuyến bay đặc biệt này là tàu bay Airbus hiện đại cùng toàn bộ tổ bay, nhân viên dịch vụ và kỹ thuật phục vụ là những nhân sự giàu kinh nghiệm và được đào tạo, huấn luyện kỹ càng về chuyên môn nghiệp vụ.

Quy trình phòng chống dịch Covid-19 của Bamboo Airways được đảm bảo nghiêm ngặt

Quy trình phòng chống dịch Covid-19 của Bamboo Airways được đảm bảo nghiêm ngặt

Trước khi lên máy bay, yêu cầu hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính với với SARS-CoV-2 có hiệu lực trong vòng 72 giờ theo quy định của ngành hàng không, sau khi xuống máy bay sẽ được xét nghiệm nhanh một lần nữa để phân loại.

Từ Cảng hàng không Phù Cát, UBND Tỉnh Bình Định, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định phối hợp cùng các sở ban ngành sẽ bố trí xe đón người dân về khu cách ly tập trung tại Sư đoàn bộ binh 31, Trung đoàn bộ binh 739 và Đại đội Công binh, Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh/Trung đoàn bộ binh 739 và Đại đội 19/Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Người dân thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục tái xét nghiệm sàng lọc, đủ điều kiện sẽ được chuyển về tiếp tục cách ly tại gia đình. Các trường hợp F0 sẽ được tiến hành cách ly điều trị.

Mọi chi phí liên quan đến vé máy bay, xét nghiệm Covid-19, sinh hoạt tại khu cách ly tập trung… phục vụ người dân sẽ được hỗ trợ 100% từ nguồn lực xã hội hóa.

Người dân Bình Định đang ở TP HCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mong muốn về quê có thể liên lạc với Hội đồng hương Bình Định tại TP HCM để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký.

Nhiệm vụ cấp bách

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã làm việc với Hội đồng hương Bình Định tại TP HCM và nắm được nguyện vọng của nhiều người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh, dẫn đến mất việc làm, giảm thu nhập, không có chỗ ở và mong muốn về quê. UBND tỉnh phối hợp cùng Hội đồng hương tỉnh Bình Định tại TP HCM đang tiến hành lập danh sách những người đặc biệt khó khăn để hỗ trợ thực phẩm và đưa về địa phương.

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Định đã đón hơn 13.000 người từ vùng dịch về địa phương. Tất cả đều được tiến hành kiểm tra y tế, cách ly theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid -19.

Các hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người dân từ TP HCM và các tỉnh thành phía Nam trở về đang được Chính phủ xác định là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hiện nay, khi TP.HCM đóng vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất, là đầu tàu kinh tế và là vùng kinh tế trọng điểm.

Đến nay, TP HCM đã trải qua hơn 40 ngày ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và hơn 10 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 18/7 ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục của cả nước từ đầu dịch với gần 6.000 ca, trong đó riêng TP HCM gần 4.700 ca.

Những phương án nhân văn kể trên được xã hội đánh giá cao khi vừa chăm lo hiệu quả cho sức khỏe và an toàn của người dân địa phương, vừa giảm áp lực cho TP HCM, cả về mặt y tế cũng như an sinh xã hội.

“Xác định tầm quan trọng của các hoạt động hỗ trợ trong cuộc chiến phòng chống đại dịch, chúng tôi quán triệt tinh thần thực hiện các chuyến bay đưa công dân về địa phương với tiêu chí an toàn, kịp thời và đảm bảo quy trình phòng chống dịch ở mức tuyệt đối. Với sự vào cuộc của hàng không, Bamboo Airways hy vọng đóng góp thiết thực vào mục tiêu bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ tiến trình dập dịch triệt để tại các điểm nóng, hạn chế tối thiểu mức độ lây lan, đồng thời duy trì đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự cho cuộc sống người dân”, đại diện Bamboo Airways nhấn mạnh.

Bamboo Airways vận chuyển miễn cước hàng hoá y tế, nhu yếu phẩm đến các điểm nóng về thiên tai tại Việt Nam

Bamboo Airways vận chuyển miễn cước hàng hoá y tế, nhu yếu phẩm đến các điểm nóng về thiên tai tại Việt Nam

Đây là hoạt động xã hội mới nhất trong chuỗi hành động vì cộng đồng được Bamboo Airways xúc tiến từ khi dịch bệnh bùng phát, bao gồm tiếp nhận, vận chuyển hàng trăm tấn hàng hoá, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm trong và ngoài nước, cũng như tài trợ vé máy bay cho đội ngũ y tế, các nhà hoạt động thiện nguyện tham gia công tác phòng chống dịch trên toàn quốc…

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, Bamboo Airways đã và đang tăng cường thực hiện nghiêm ngặt ở mức cao nhất các quy trình phòng chống dịch bệnh trên toàn mạng bay.

Bamboo Airways cũng đã tổ chức tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho toàn bộ nhân viên và các đơn vị liên kết, tạo vành đai bảo vệ cho hoạt động thông suốt của hãng. Bộ quy trình phòng chống Covid-19 của Bamboo Airways được đánh giá là toàn diện và hiệu quả nhất, đạt mức tuyệt đối 7/7 sao về phòng chống Covid-19.

P.V

Bình Luận

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp