Phú Yên:

Bản án 20 năm tù cho hiệu trưởng trường mầm non làm giả hồ sơ chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Thứ tư, 02/12/2020 16:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nguyễn Thị Lệ Hiền (hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) vừa bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bản án 20 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trước đó, vào chiều ngày 01/12, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lệ Hiền 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu, của cơ quan tổ chức".

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Mến (ngụ phường Xuân Yên, TX Sông Cầu) 5 năm 6 tháng tù về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu, của cơ quan tổ chức" và tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự";

Hiện hai bị cáo Phạm Thị Thùy Linh (ngụ phường Xuân Thành) và Trần Thị Nhật Lam, mỗi bị cáo nhận mức án 1 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại tòa án. Ảnh: congly.vn

Các bị cáo tại tòa án. Ảnh: congly.vn

Hai bị cáo Trần Công Lý và Phạm Hữu Hoàng Giang (cùng ngụ phường Xuân Phú) mỗi bị cáo nhận mức án 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu, của cơ quan tổ chức".

Đồng thời, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo liên quan trong vụ án bồi thường cho 3 ngân hàng với số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Thông tin cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên nêu rõ, từ tháng 07/2016 đến tháng 02/2018, bị cáo Nguyễn Thị Lệ Hiền đã làm giả 108 tài liệu, hình dấu của các cơ quan tổ chức với mục đích làm giả hồ sơ giáo viên cho 37 người ngoài nhà trường.

Sau đó, Hiền thông đồng với các đối tượng, thực hiện hành vi vay tiền và chiếm đoạt trên 7 tỉ đồng của 3 ngân hàng trên địa bàn.

Hai bị cáo Phạm Thị Thùy Linh chiếm đoạt 150 triệu đồng và Trần Thị Nhật Lam cũng chiếm đoạt 150 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vụ án, 2 bị cáo Trần Công Lý và Phạm Hữu Hoàng Giang đã làm giả các quyết định về nâng bậc lương cho giáo viên.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Thu Mến đã làm giả 1 quyết định nâng bậc lương, làm giả hồ sơ vay tiền và cùng Hiền chiếm đoạt 350 triệu đồng của 2 ngân hàng.

Ngoài ra, Mến còn cho Hiền vay 9 lần với lãi suất từ 122% đến 365% để thu lợi bất chính trên 155 triệu đồng. Và tòa án cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho 3 ngân hàng với số tiền hơn 7 tỉ đồng.

PV

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án