Ban nhạc Hàn Quốc BTS trở thành nhân vật của năm 2018

Chủ nhật, 09/12/2018 15:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban nhạc kpop lừng danh nhất thế giới BTS vừa trở thành Nhân vật của năm 2018 theo bình chọn của độc giả tờ TIME, đánh bại nhiều nghệ sĩ, lãnh đạo và chính trị gia hàng đầu thế giới.

Sự kiện: BTS

Ban nhạc bảy thành viên gồm Jimin, Jin, Suga, J-Hope; RM; V và Jungkook.

Họ đã đứng đầu cuộc thăm dò xem độc giả nghĩ ai là người có ảnh hưởng nhất năm qua. Hàng triệu người đã tham gia bỏ phiếu, theo TIME.

Báo Công luận
BTS phát biểu tại Liên Hợp quốc 
Đứng ngay sau BTS, chỉ kém 0,12% phiếu bầu là Planet Earth. Các thợ lặn Thái Lan đứng thứ ba. Các nhân vật trong giới chính trị như Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama và Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt đứng thứ 4, 7 và 18.

Sát nút top 10 là tay vợt Serena Williams, nữ công tước xứ Sussex Meghan Markles, thủ tướng Canada Justin Trudeau và giáo hoàng Francis.

Báo Công luận
Nhân vật của năm theo bình chọn của độc giả
     
    BTS là ban nhạc kpop lừng danh nhất thế giới. Bên cạnh nhiều kỷ lục lập được ở châu Á, họ còn là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có đêm nhạc cháy vé ở một sân vận động tại Mỹ. Dù vậy, chỉ một thành viên trong nhóm nói trôi chảy tiếng Anh và hầu hết các ca khúc của họ hát bằng tiếng Hàn.

    BTS là bằng chứng cho thấy âm nhạc “không nhất thiết phải bằng tiếng Anh mới thành hiện tượng toàn cầu”, như Steve Aoki, DJ Mỹ nhiều lần cộng tác với nhóm, chia sẻ cùng TIME.

    Hàng năm, TIME đều lựa chọn nhân vật có ảnh hưởng nhất năm, người mà họ cho rằng có ảnh hưởng lớn nhất tới tình hình thế giới 12 tháng qua. Năm nay, kết quả sẽ được công bố vào ngày 11/12. Những người chiến thắng trước đó bao gồm Tổng thống Bill Clinton, giáo hoàng John Paul II, Rudy Giuliani, “You” và Donald Trump.

    Chiến thắng năm ngoái thuộc về “Silence Breakers”, những người kích hoạt phong trào #MeToo, bảo vệ phụ nữ trước nạn quấy rối tình dục.

    P.V


    Tin khác

    Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

    Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

    (CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

    Giải trí
    Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

    Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

    (CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

    Giải trí
    Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

    Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

    (CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

    Giải trí
    Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

    Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

    (CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

    Giải trí
    'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

    'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

    (CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

    Giải trí