Ban nhạc Ngọt tái xuất trong đêm nhạc trẻ đương đại

Thứ sáu, 02/11/2018 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/11 tới đây, ban nhạc indie Ngọt sẽ hội ngộ những người hâm mộ trong một đêm nhạc giới thiệu chân dung âm nhạc của các nghệ sĩ trẻ đương đại tại Việt Nam.

Báo Công luận
 Ngọt trong MV "Không làm gì".

Nhà sản xuất chuỗi chương trình In the spotlight vừa công bố tới báo giới và người hâm mộ một series chương trình mới mang tên In the spotlight Contemporary, nhằm mục đích giới thiệu chân dung âm nhạc của các nghệ sỹ trẻ đương đại, với concert mở màn diễn ra vào ngày 24/11/2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tâm điểm đầu tiên của series phiên bản mới này chính là NGỌT, ban nhạc bao gồm 4 chàng trai đến từ Hà Nội - đang là một trong những cái tên hot nhất trong cộng đồng Indie tại Việt Nam.

Các “nghệ sỹ tâm điểm” trong series này của In the spotlight không phải là những ngôi sao gạo cội đã có sự nghiệp âm nhạc lâu dài và có tên tuổi trong lòng công chúng, mà có thể là các nghệ sỹ Indie hoặc những ca sỹ trẻ đang ăn khách nhất của V-pop hiện nay, được đông đảo khán giả trẻ yêu thích và tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Chương trình sẽ bao gồm những sáng tác nổi tiếng nhất đã phát hành của Ngọt như: Em dạo này, Không làm gì, Cá hồi, Khắp xung quanh, Xanh, … nhưng bên cạnh đó, chương trình cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho fan hâm mộ của Ngọt.

Với series Contemporary lần này, ekip sản xuất chuỗi chương trình In the spotlight muốn tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của âm nhạc nói riêng và sáng tạo nghệ thuật nói chung đối với đời sống của giới trẻ. Việc lựa chọn các nghệ sỹ Indie làm “Nghệ sỹ tâm điểm” không nằm ngoài những tôn chỉ và mục đích của ekip trong việc hướng đến Chân – Thiện – Mỹ, góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị nghệ thuật đích thực đến cho đông đảo công chúng ở nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp khác nhau.

Ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh - đơn vị sản xuất chuỗi chương trình In the spotlight, cho biết: “Sau 6 năm hoạt động trên thị trường và đã giới thiệu tới khán giả rất nhiều tên tuổi nghệ sỹ lớn, chúng tôi rất hào hứng với series mới Contemporary cũng như cơ hội được làm việc với các ca sỹ, nhạc sỹ trẻ tài năng và đang có sức hút lớn trong giới trẻ hiện nay.

Trong thời gian gần đây, một vài sự việc đáng buồn đã xảy ra trong các chương trình đại nhạc hội được coi là dành riêng cho giới trẻ, khiến cho người lớn, đặc biệt là các vị phụ huynh rất lo ngại và hoài nghi đối với thế giới vui chơi giải trí của con em mình. Nhưng nếu chúng ta không làm cùng, không chơi cùng với thế hệ trẻ thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được họ. Chúng tôi mong rằng những chương trình như Ngọt In the spotlight sẽ là cơ hội để bố mẹ và các con trong cùng một gia đình có thể cùng trải nghiệm, cùng thưởng thức âm nhạc và chia sẻ cảm xúc để hiểu nhau hơn. Chương trình cũng sẽ là một minh chứng rằng: âm nhạc hay - đích thực - đỉnh cao sẽ góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, truyền cảm hứng tích cực cho cuộc sống, mang lại sự thăng hoa hơn bất cứ loại chất kích thích nào khác.”

Nhạc sỹ Hồng Kiên - Giám đốc nghệ thuật chuỗi chương trình In the spotlight, người sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong live concert lần này, chia sẻ: “Chúng tôi không có ý định “làm mới” Ngọt. Bạn làm thế nào có thể “làm mới” một thứ vốn đã đang rất mới rồi? Nhưng chúng tôi sẽ mang lại cho Ngọt những trải nghiệm mà các bạn sẽ không bao giờ quên trong đời, chẳng hạn như chơi nhạc cùng với những hảo thủ hàng đầu của âm nhạc Việt Nam trên sân khấu lớn một cách thực sự cởi mở và sòng phẳng. In the spotlight mong muốn sẽ mang lại nhiều màu sắc mới cho Ngọt và tạo những cảm hứng mới mẻ cho tất cả các khán giả yêu nhạc ở mọi lứa tuổi. Chương trình lần này chắc chắn cũng sẽ là một thử thách lớn đối với chúng tôi, nhưng tôi tin rằng chính âm nhạc đích thực sẽ là cầu nối giữa các thế hệ, và tôi tin rằng sẽ tìm được tiếng nói chung với các chàng trai trẻ ấy.”

Vũ Đinh Trọng Thắng - Trưởng nhóm Ngọt chia sẻ: “Ban nhạc Ngọt hết sức bất ngờ và hào hứng khi nhận được lời mời tham gia In The Spotlight và đã lên kế hoạch luyện tập cho concert trong nhiều tháng qua. Đối với tôi, chỉ có hai loại âm nhạc: Nhạc hay và nhạc chán! Chúng tôi luôn mong muốn tất cả mọi người trong xã hội sẽ được nghe nhạc hay, bất kể tầng lớp nào, độ tuổi nào. Tôi mong các bạn trẻ có cơ hội nghe và thích âm nhạc của các ca sỹ gạo cội như Tuấn Ngọc, như Hà Trần, … đồng thời cũng mong các khán giả lớn tuổi có cơ hội nghe và thích nhạc của Ngọt, của Dalab, … Chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng âm nhạc của Ngọt khi được phối hợp với dàn nhạc semi-classics với dàn kèn, dàn dây, dàn bè, … chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị cho khán giả.

Đại diện cho ban nhạc Ngọt, thành viên Phan Việt Hoàng cho biết: “Đối với cộng đồng các nghệ sỹ Indie tại Việt Nam hiện nay, điều mà chúng tôi còn thiếu chính là một sân khấu tổ chức chuyên nghiệp, một nhà sản xuất có tâm huyết và nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi vốn luôn lo ngại rằng sự can thiệp của một “ông lớn” trong ngành sẽ làm mất đi chất Indie của chúng tôi, nên chính vì vậy, chúng tôi thường muốn tự tổ chức sản xuất tất cả các live show của ban nhạc. Tuy nhiên, khi làm việc với ekip In the spotlight, chúng tôi rất mừng vì đã nhanh chóng tìm được sự thống nhất với các anh chị về quan điểm làm nghệ thuật. Chúng tôi tin tưởng rằng “Ngọt In the spotlight” sẽ là show Indie đầu tiên được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp nhất, và đặc biệt vẫn bảo toàn được chất riêng của chúng tôi”.

Indie (xuất phát từ “Independent” - độc lập) là tên gọi chung của một xu hướng âm nhạc trên thế giới được tạo ra bởi những nghệ sĩ độc lập tự sáng tác, phối khí và thu âm ca khúc của mình, không phụ thuộc vào sự đầu tư hay quản lý của các nhà sản xuất lớn, các hãng đĩa, các công ty tên tuổi. Cộng đồng Indie ở Việt Nam đang phát triển và rất được giới trẻ quan tâm trong vài năm trở lại đây. Những cái tên như Lê Cát Trọng Lý, DALAB, Ngọt, Trang, Vũ,... luôn được khán giả trẻ chào đón nhưng họ lại ít khi được xuất hiện trên những sân khấu lớn với sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông và khán giả đại chúng.

Tử Hưng

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí