Bản thân có thật sự được “chữa lành” vì sau mỗi chuyến đi là một lần… “rỗng ví”?

Thứ ba, 02/04/2024 12:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giới trẻ đang mắc kẹt giữa sống hết mình (YOLO) và tiết kiệm, nhưng dường như suy nghĩ “chúng ta chỉ sống một lần trên đời” đã khiến họ chọn lối sống thứ nhất.

Bị sếp mắng, chia tay người yêu, stress vì công việc… đứa bạn tôi lại lên kế hoạch để “chữa lành”, ít nhiều thì ăn uống, cà phê sang chảnh, thêm nữa là những chuyến đi chơi xa. Và rồi sau đó là chuỗi ngày làm việc “bục mặt” chỉ để… trả nợ. Một vòng tuần hoàn cứ thế được lặp lại. Khi đó, “chữa lành” có thật sự là “chữa lành” hay chưa?

Nhiều người trẻ hiện nay thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy túi”, ngay cả khi lương của họ không hề thấp. Giới trẻ đang mắc kẹt giữa sống hết mình (YOLO) và tiết kiệm, nhưng dường như suy nghĩ “chúng ta chỉ sống một lần trên đời” đã khiến họ chọn lối sống thứ nhất.

ban than co that su duoc chua lanh vi sau moi chuyen di la mot lan rong vi hinh 1

“Khoe du lịch nhưng nghèo” trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Tinh thần YOLO (You Only Live Once - tạm dịch: bạn chỉ có một lần để sống) những năm gần đây được các bạn trẻ gen Z lựa chọn. Về mặt tính cực, lối sống giúp các bạn trẻ củng cố lại tinh thần, biết sống có mục tiêu và có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, từ đây, nhiều trường hợp dở khóc dở cười đã xảy ra.

Một nghiên cứu gần đây của Nesta, quỹ đổi mới ở Vương quốc Anh, cho thấy 50% số người trong khoảng từ 18 đến 34 tuổi, khi được hỏi, đều nói rằng họ thường xuyên hết tiền. Với mức lương trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng cao và khủng hoảng nhà ở, nhiều người trẻ không có nhiều tiền. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chi tiêu vô độ, từ đó họ rơi vào tình cảnh túng thiếu.

Thực tế hiện nay chúng ta không khó để bắt gặp lối sống hoang phí của nhiều người. Chi mạnh tay cho việc mua sắm, ăn chơi, du lịch, hưởng thụ... được không ít gen Z xem là ưu tiên hàng đầu. Lướt bảng tin Facebook khoảng 10 bài post trên bảng tin thì đã thấy khoảng 5 bài chỉ để khoe cái túi mới mua, nhà hàng mới mở, chuyến du lịch sang chảnh nhưng trong số đó, có người vừa… mượn tiền tôi ngày hôm qua. Có lẽ, họ cảm thấy sung sướng khi nhận được những lời tán thưởng và ghen tị từ bạn bè. Để rồi hậu quả là chuỗi ngày làm mãi vẫn thấy “nợ hoàn nợ”.

Một khảo sát tài chính do một tổ chức công nghệ thanh toán trực tuyến thực hiện về quản lý tiêu dùng hiệu quả tại 16 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong 16 nước được khảo sát, Việt Nam đang đứng thứ 14. Kết quả cho thấy người trẻ Việt yếu nhất hai kĩ năng quan trọng để làm giàu đó chính là quản lý chi tiêu cá nhân và đầu tư tài chính.

Ngay sau khi nhận tháng lương thử việc đầu tiên, Minh Anh (22 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đã mạnh tay chi 40% số lương để mua sắm, 30% cho những chuyến đi chơi cuối tuần. Để rồi 30% lương ít ỏi còn lại cô dành cho chi phí sinh hoạt hằng ngày. Thậm chí có những ngày cuối tháng, bạn trẻ này còn phải vay mượn bạn bè hay thẻ tín dụng để chi tiêu.

Cũng gặp tình trạng như Diệu Linh, Mạnh Hải (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh) cũng đang loay hoay với khoản nợ 20 triệu đồng sau chuyến du lịch Trung Quốc vừa qua. Anh cho biết chỉ để phục vụ cho chuyến du lịch này anh đã dành nguyên một tháng lương nhưng vẫn không đủ. Nhưng khi được hỏi về quản lý tài chính cá nhân, anh Hải cho biết trong suy nghĩ không hề có khái niệm này.

Thực trạng “chữa lành” trong tích tắc nhưng hậu quả “rỗng ví” trong khoảng thời gian dài đã trở nên phổ biến. Thậm chí giới trẻ còn coi đó là lối sống, thành “trend” để chia sẻ trên mạng xã hội. Những video clip được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, những bình luận được đưa ra theo kiểu “ tôi cũng giống như bạn, cứ tận hưởng để về già không hối hận” hay “nợ thì để tương lai lo, hiện tại cứ vui chơi hết mình”... Tuy chi phí cho những cuộc vui ngày càng tốn kém, nhiều người trẻ vẫn sẵn sàng vay nợ để thỏa mãn cơn khát du lịch và giải trí.

“Nghèo sang chảnh” - cụm từ có vẻ trái ngược này lại đang dần trở thành xu hướng. Lâu dần, khi mải miết theo đuổi những thứ xa xỉ ấy, không ít người sa vào lỗi lầm và phải trả giá đắt cho những lỗi lầm đó. Chúng ta gặp không ít trường hợp trộm cắp, gây án chỉ vì thiếu tiền nhưng lại thích khoe mẽ, để rồi hậu quả để lại là những năm tháng tù tội triền miên.

“Sống hết mình” nhưng không phải là tiêu xài hoang phí. Tiết kiệm cũng không có nghĩa bạn phải sống nghèo khổ so với số tiền mình làm ra. Ước mơ về một cuộc sống dư giả, đủ đầy, tận hưởng sẽ không còn xa vời nếu các bạn có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Không cần phải khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, đắp thật nhiều những thứ hào nhoáng ra ngoài mới được người khác công nhận. “Chữa lành” thật sư khi tâm hồn các bạn thật sự được “chữa lành” sau những cuộc vui có kiểm soát.

Đào Dung

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình: Sở Nội vụ và UBND huyện Thái Thụy đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Thái Bình: Sở Nội vụ và UBND huyện Thái Thụy đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

(CLO) UBND tỉnh ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND, ngày 9/5/2024 về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023.

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 11/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng; chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 11/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng; chiều tối mưa dông

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng; chiều, tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày có nắng nóng; chiều, tối mưa, giông vài nơi.

Đời sống
Hưng Yên: Phát hiện 700kg xương và lòng lợn bốc mùi ôi thiu chuẩn bị 'tuồn' ra thị trường

Hưng Yên: Phát hiện 700kg xương và lòng lợn bốc mùi ôi thiu chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

(CLO) Ngày 10/5, Đội 5, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên (QLTT) đã phát hiện một chiếc xe tải đang vận chuyển 700kg xương và lòng lợn không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Đời sống
Giá vàng tăng như 'vũ bão' vượt mốc 92 triệu đồng/lượng, cử tri TP HCM lo lắng

Giá vàng tăng như 'vũ bão' vượt mốc 92 triệu đồng/lượng, cử tri TP HCM lo lắng

(CLO) Các cử tri bày tỏ lo lắng khi giá vàng liên tục tăng cao kéo theo sự leo thang của hàng loạt mặt hàng khác. “Nhà nước cần ổn định thị trường vàng, bình ổn giá các mặt hàng lương thực thực phẩm để người dân an tâm sinh sống, sản xuất”, cử tri mong mỏi.

Đời sống
Cử tri kiến nghị cần quyết liệt thu hồi dự án 'treo' kéo dài, tránh làm khổ dân

Cử tri kiến nghị cần quyết liệt thu hồi dự án 'treo' kéo dài, tránh làm khổ dân

(CLO) Các cử tri phản ánh, nhiều dự án treo trên địa bàn quận 6 hàng chục năm khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng rất lớn, song chưa được quan tâm, giải quyết triệt để vì nhiều lý do.

Đời sống