Bản tin pháp luật 8H: 24H tổng kiểm soát phương tiện, xử phạt gần 6 tỷ đồng

Chủ nhật, 17/05/2020 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong ngày đầu (15/5) ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã dừng kiểm soát 70.585 trường hợp; lập biên bản 8.712 trường hợp. Xử phạt gần 6 tỷ đồng với hàng loạt phương tiện vi phạm.

Sự kiện: Tin tức

Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành đo nồng độ cồn đối với lái xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành đo nồng độ cồn đối với lái xe.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ diễn ra trong thời gian từ 15/5 đến 14/6/2020.

Trong 8.712 trường hợp bị lập biên bản, có 446 xe khách, 322 xe container, 505 xe con, 6.006 xe mô tô vi phạm bị xử lý… Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tước 1.245 giấy phép lái xe các loại, phạt tiền gần 6 tỷ đồng.

Đặc biệt, có 327 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm ma túy, 825 trường hợp vi phạm tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý.

Tính riêng trên các tuyến cao tốc, các tổ công tác, đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 41 trường hợp (xe khách: 8 trường hợp, xe container: 1 trường hợp, xe tải: 11 trường hợp, xe con: 18 trường hợp, mô tô: 3 trường hợp) Phạt tiền 204,6 triệu đồng; Tạm giữ 6 phương tiện, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp.

Trong ngày đầu thực hiện kế hoạch, cả nước xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 15 người. Không xảy ra ùn tắc giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến bình thường, không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trương Công Hiệu (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy đã bị bắt giữ. Ảnh: TPO

Trương Công Hiệu (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy đã bị bắt giữ. Ảnh: TPO

Triệt phá đường dây buôn bán ma túy siêu lợi nhuận

Trước đó, chiều 15/5, tại Km 806+100 Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TT-Huế phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 15A-086.72, do Nguyễn Bá Toàn (SN 1997, ngụ phường Thuận Thành, TP Huế) điều khiển.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Lê Phước Đình Nghĩa (SN 1996, trú phường Thuận Thành, TP Huế) vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được là 10 gói ma túy tổng hợp dạng khay (ketamin) có trọng lượng gần 1kg, tiền mặt…

Tiếp tục đấu tranh, ngày 16/5, lực lượng công an cho biết đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Trương Công Hiệu (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cùng đồng phạm về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Hiệu là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động buôn bán ma túy rất tinh vi, thường xuyên di chuyển địa điểm, thay đổi chỗ ở.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 15/5, tại TP Đông Hà, Hiệu gặp một người chưa rõ danh tính (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị để mua 10 gói ma túy có tổng trọng lượng gần 1 kg), với giá 470 triệu đồng. Sau đó, Hiệu gọi cho Nghĩa từ Huế ra Đông Hà “nhận hàng” để vận chuyển vào Huế tiêu thụ.

Cơ quan công an xác định, cứ mỗi lần mua 1kg ma túy mang đi tiêu thụ trót lọt trước đó, các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy này thu lãi hơn nửa tỷ đồng.

Học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Na bị các đối tượng mang hung khí vào tấn công gây thương tích. Ảnh: Vân Lam

Học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Na bị các đối tượng mang hung khí vào tấn công gây thương tích. Ảnh: Vân Lam

Học viên trường nghề bị côn đồ tấn công

Ngày 16/5, Công an phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiến hành lấy lời khai, làm rõ vụ nhiều đối tượng xông vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai hành hung học viên.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ ngày 15/5, hai học viên Đinh Lê Kim Long (lớp ô tô 2) và Lê Hán Cơ (lớp điện 3) cùng nhiều học viên khác đang ở căn tin nhà trường thì bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí bất ngờ xông vào tấn công, gây thương tích.

Hành vi này diễn ra trước mặt hàng chục học viên khác, và chỉ dừng lại khi bảo vệ trường đến can thiệp. Hai học viên bị thương tích, được đưa đi sơ cứu vết thương; nhà trường cũng đã trình báo công an...

Theo đại diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai cho biết, do nhà trường đang tiến hành xây bờ rào nên các đối tượng trèo vào, hành hung 2 học viên Cơ và Long. Hiện phía công an làm rõ nguyên nhân vụ việc.   

Được biết, ngay đầu năm học 2019 - 2020, tại ngôi trường này cũng xảy ra một vụ hành hung học viên tương tự.

Tang vật của hai đối tượng dùng súng hơi ngắm bắn người đi đường bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tang vật của hai đối tượng dùng súng hơi ngắm bắn người đi đường bị lực lượng chức năng thu giữ.

Khởi tố đối tượng có sở thích dùng súng hơi ngắm bắn người đi đường

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng, SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo lời khai của Dũng, hắn quen biết và đi bắn chim với Đặng Trần Đức (SN 1974, trú tại Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bằng súng tự chế từ nhiều năm trước.

Tháng 2/2020, Vũ Tuấn Dũng đặt mua trên mạng xã hội một khẩu súng hơi (súng bắn khí nén) hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Dũng mua 1kg đạn chì hình mũ nấm qua mạng xã hội của một người ở Hà Nam…

Xem chi tiết: Tại đây

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án