Bản tin pháp luật 8H: Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tài xế xe ôm lãnh 7 năm tù

Thứ tư, 12/08/2020 05:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Công Yên (SN 1984, ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Bài liên quan
Bị cáo Nguyễn Công Yên tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Công Yên tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Công Yên hành nghề chạy xe ôm tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Do thường xuyên đưa khách qua lại biên giới Tây Nam nên Yên có quen biết với một người nước ngoài tên là A.Tha (quốc tịch Campuchia).

Trong khi các cửa khẩu trên tuyến biên giới Tây Ninh nghiêm cấm người xuất nhập cảnh để phòng, chống dịch COVID-19. Nhưng khi được đối tượng A.Tha đặt vấn đề tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thu tiền, Yên đã gật đầu đồng ý.

Theo đó, từ ngày 15/5 đến 20/5, Yên đã cấu kết với A.Tha tổ chức đưa 4 người Trung Quốc vào Việt Nam, thu lợi bất chính số tiền 1,3 triệu đồng và 400 USD.

HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Công Yên là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm do dịch COVID-19 nên phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc.

Bị cáo Yên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa. Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Yên 7 năm tù giam và phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" theo điều 348, khoản 2 của Bộ Luật hình sự.

Phó Trưởng Công an xã hy sinh khi truy bắt “cát tặc”

Vào khoảng 22 giờ ngày 10/8, thực hiện Kế hoạch chuyên đề phòng chống nạn bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai (của Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Tân Uyên), Đại úy Lê Thanh Hải - phó trưởng Công an xã Thạnh Hội, cùng 3 đồng chí thuộc Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Hội phối hợp tuần tra vũ trang trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn xã...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Tuyên y án sơ thẩm vụ hiệu trưởng xâm hại nam sinh

Theo đó, ngày 11/8, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ, TAND Cấp Cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Bằng My - cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn, Phú Thọ về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố "giang hồ mạng" Phú Lê cùng đàn em

Điều tra ban đầu cho thấy, xuất phát từ mâu thuẫn giữa vợ của Phú Lê là Lã Thúy Kiều với chị Trần Thị Đào (tức Đào Chi Lê); vào tối ngày 2/8, khi ngồi ăn với một số đàn em tại quận Hoàng Mai, Phú đã kể lại sự việc và bàn bạc với Hoàng Văn Thụy sẽ đến tận nhà chị Đào để đánh dằn mặt. Vợ Phú Lê còn treo thưởng 20 triệu đồng cho ai tìm thấy người phụ nữ này...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Vợ cũ lên facebook bình luận hạ uy tín vợ mới về dịch bệnh COVID-19

Ngày 11/8, thông tin từ Công an quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) cho biết, đơn vị này đã xác minh được người sử dụng tài khoản Facebook “Huynh Nhu Nguyen” vì đã có những bình luận cực đoan về dịch bệnh COVID-19...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt 2 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Trước đó, hồi 17 giờ ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang đối tượng Dương Văn Nhiệm (SN 1967) ở thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng đang có hành vi bán 01 giấy khám sức khỏe giả cho một khách hàng  ở phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố bị can vụ tổ chức cho người xuất cảnh trái phép

Trước đó, khoảng 18h ngày 25/7/2020, tổ công tác phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực Km27, Quốc lộ 1A thuộc xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô Mercedes Benz BKS 29B-057.10 do lái xe Hoàng Văn Chuyên (sinh năm 1987, trú tại thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc) điều khiển, phát hiện trên xe có 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án