Bản tin pháp luật 8H: Khởi tố, bắt tạm giam 6 thanh niên "khởi nghiệp" bằng cho vay nặng lãi 240%/năm

Thứ năm, 16/07/2020 06:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) 6 đối tượng quê Hải Phòng vào Đà Nẵng "khởi nghiệp" bằng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 240%/1 năm vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn, đối tượng cầm đầu chuyên cho vay nặng lãi. Ảnh: Nguyễn Tú

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn, đối tượng cầm đầu chuyên cho vay nặng lãi. Ảnh: Nguyễn Tú

Các bị can gồm: Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn, Vũ Công Minh (cùng 23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi), Trần Phương Nam (24 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi) đều quê TP Hải Phòng. Trong đó, Tuấn là đối tượng cầm đầu.

Năm 2018, Tuấn, Toàn, Duy thuê nhà P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) để tạm trú và thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thủy Sơn Tùng, đăng ký kinh doanh lĩnh vực môi giới bất động sản, cho thuê xe du lịch nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen.

Từ tháng 4/2019, các đối tượng đã tiến hành phát, dán tờ rơi, quảng cáo trên mạng. Nhóm đối tượng tạo khoản vay từ 5 - 50 triệu đồng kèm lãi suất 20%/tháng, tương đương 240%/năm. Nhóm này thuê Phúc, Nam và Minh với tiền công 7 triệu đồng/tháng, làm nhiệm vụ xác minh nhân thân, nơi ở của người vay, đi thu nợ. Trong những khoản cho vay, Tuấn và Toàn mỗi người góp 50% và chia đôi lãi, Tuấn còn đưa tiền để Duy mang đi cho vay.

Tính đến tháng 7/2020, Duy đã cho vay 9 tỉ đồng, số tiền thu lợi 1,8 tỉ đồng, chưa kể các khoản không thể hiện trong sổ sách. Duy trả công cho Phúc 84 triệu đồng, chia lãi cho Tuấn 240 triệu đồng.

Còn Toàn cho vay từ tháng 2 - 6/2020 với 353 lượt vay số tiền 2,9 tỉ đồng, thu lãi gần 600 triệu đồng. Các con nợ đều là vay ngoài ở Đà Nẵng còn có các tỉnh thành miền Trung.

Bắt "ông trùm" trong đường dây cá độ bóng đá 32 triệu USD

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin: Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược lên đến trên 32 triệu USD, tương đương 650 tỷ đồng.

Quá trình lập chuyên án đấu tranh, Ban chuyên án nhận thấy đây là vụ án liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

“Chạy” dự án không thành, cán bộ địa chính xã lĩnh 14 năm tù

TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo Phùng Quốc Ân (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty cổ phần Gỗ Cầu Đuống.

Phùng Quốc Ân nguyên là cán bộ địa chính phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội). Năm 2010, do có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nên Công ty cổ phần Gỗ Cầu Đuống giao cho Tổng Giám đốc Trần Tiến Quang tìm mặt bằng xây dựng nhà xưởng. Thông qua một số người, ông Quang quen biết Phùng Quốc Ân khi đó là cán bộ địa chính xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố lái xe kéo lê CSGT 20 mét trên đường Hà Nội

Khoảng 9 giờ ngày 8/7, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao đường Trường Chinh - Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội), phát hiện xe ô tô vi phạm quy định giao thông và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Xe ô tô 4 chỗ BKS: 90A-071.25 do Lê Xuân Hùng (sinh năm 1984, quê tại Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam) điều khiển đã không chấp hành đèn tín hiệu, sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện giao thông.

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Chồng phóng hỏa đốt phòng ngủ khi vợ con đang ngủ

Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang điều tra vụ cháy làm ba người trong gia đình bị bỏng ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hòa đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy để phục vụ điều tra...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt nhóm "tú ông" công khai môi giới bán dâm

Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Huy (tự Huy "gái", 48 tuổi), Lê Ngọc Cường (tự Cường "lùn", 24 tuổi, ngụ quận 4), Mạnh Minh Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (24 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đây là đường dây chuyên môi giới mại dâm trên địa bàn quận 1 vừa bị công an triệt phá...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án