Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Nạn nhân bị hành hung là ông V.V.P (31 tuổi), công chức tư pháp làm việc tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình. Trước đó, ông P. đã có cuộc làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình theo giấy mời, về việc cán bộ này có đơn tố cáo lãnh đạo nơi ông đang công tác.
Ông P. gửi đơn tố cáo đến Thành ủy, UBND TP Thái Bình để tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong do "Thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025", "cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo"...
Cụ thể, ông P. tố cáo ông Vũ Xuân Liệu, Bí Thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong về việc cố ý không giải quyết đơn đề nghị về việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu bầu vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức Đảng.
Trong đơn, ông P. cũng tố cáo nguyên phó Bí thư phường là bà Đặng Thị Kim Thoa và ông Đặng Xuân Hậu, nguyên chủ tịch UBND phường, từng có nhiều sai phạm, đã bị thi hành kỷ luật cách chức liên quan đến việc trục lợi chính sách an sinh xã hội năm 2018, nay lại được tái cử vào ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.
Khoảng 17h ngày 18/6, ông P. đón con đi học về qua đường Lý Thường Kiệt (TP Thái Bình) thì bị 2 kẻ lạ mặt áp sát, đánh vào vùng mặt khiến anh P. chảy máu mũi, choáng váng. Sau khi vụ việc xảy ra, ông P. được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm (sinh năm 1963, trú tại Khu Thủy sản, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại điểm a, b, khoản 1, Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cáo trạng cho thấy, từ năm 2011, Nguyễn Văn Nghiêm đã đăng ký, quản lý, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để đăng, chia sẻ bài viết và các video thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị của đất nước và nhiều vấn đề tiêu cực của xã hội...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ xô xát khiến một người tử vong, một người bị thương.
Vào lúc 7h30 cùng ngày, 3 thanh niên Vũ Văn Úy (sinh năm 1994), Đỗ Xuân Tuấn (sinh năm 1984), Bùi Văn Luận (sinh năm 1983) chơi thân với nhau đều trú ở thôn Yên Trường rủ nhau về uống rượu tại nhà của Vũ Văn Uý...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Cơ quan công an cho biết, sáng 14/6, Tô Thắng Lợi đang ngồi uống nước ở quán trà hoa cúc số 15 - 17 Phan Bội Châu (P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) thì bị một người đi xe ô tô đỗ trước cửa nhà số 13 Phan Bội Châu dùng súng bắn trúng má. Sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng nhà hát lớn thành phố.
Khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hồng Bàng, phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố và các Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Trong phiên xét xử trước, bị cáo Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử vì hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank). Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongABank hơn 75 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TP.HCM phạt tù chung thân, Phan Văn Anh Vũ nhận 25 năm tù.
Ngày 23/6, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử đối với bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) và 11 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gây thiệt hại cho DongABank hơn…
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Viện KSND tối cao truy tố các bị cáo: Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Oanh (61 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, nguyên kế toán trưởng Công ty Xổ số Đồng Nai) phạm tội "tham ô tài sản".
Các bị cáo: Đào Ngọc Hoàng (66 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, nguyên Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh); Khương Thái Học (63 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, nguyên Phó trưởng Phòng Chính sách lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh ); Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Quốc Trần (T/h)
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.