Bản tin pháp luật 8H: Triệt phá đường dây chuyên làm giấy tờ, văn bản, chứng chỉ giả

Thứ sáu, 10/07/2020 07:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/7, Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, làm giả giấy tờ, văn bản, chứng chỉ. Công an cũng tóm gọn đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Ngọc Quang.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Qua tin báo của quần chúng và nắm bắt tình hình, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an tiến hành kiểm tra, bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Quang (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Châu Quốc Việt (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Lê Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ quận 12).

Những đối tượng này bị bắt về tội "Mua bán, làm giả giấy tờ, văn bản, chứng chỉ" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự. Trong 3 nghi phạm trên, cơ quan công an xác định Hồ Ngọc Quang là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên làm giấy tờ giả này.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của 3 đối tượng trên. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hành vi phạm tội. 

Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị truy tố vợ chồng đại gia thủy sản chiếm đoạt 276 tỉ đồng

Từ năm 2004 - 2013, Lê Tùng Huy và Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã thành lập và nhờ người thân, nhân viên đứng tên thành lập 6 công ty, gồm: Công ty Trường Nguyên;Công ty Bảo Nguyên; Công ty Hải Long; Công ty ASEAN; Công tyTân Thanh; và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc (cùng có trụ sở tại Cần Thơ).

Từ tháng 5/2013 đến 11/2014, Lê Tùng Huy giao Nguyễn Thị Tuyết Trinh chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, để vay vốn từ Vietcombank Tây Đô hơn 421 tỉ đồng, thông qua 8 hợp đồng tín dụng theo hạn mức.

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Điều tra nhóm đối tượng dùng dao, điếu cày tấn công nạn nhân đến nhập viện cấp cứu

Theo thông tin có được, vào đêm 27/6/2020, anh Đinh Minh Hoàng - quản lý Vườn bia X5, số 3 ngõ 70, Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Hà Nội, đang ngồi tiếp khách tại quán thì bất ngờ bị 3 đối tượng làm ở tổ bếp Vườn bia dùng kiếm, điếu cày, dao tấn công không rõ nguyên nhân.

Sự việc xảy ra bất ngờ, nạn nhân ra sức giải thích, nhưng nhóm đối tượng vẫn hung hăng dùng hung khí chạy theo tấn công, khiến anh Hoàng gãy xương, tức ngực, khó thở, choáng… Hiện anh Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Xây dựng với nhiều vết thương trên cơ thể, tay chưa nâng lên được...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ hàng chục đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo đó, sáng ngày 9/7, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phú Hội tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động tại khu vực khúc cua Ông Cải (thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh AnGiang) phát hiện xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Vios, biển kiểm soát 70A.14849 do Đỗ Minh Tân (SN 1985, thường trú khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển chạy từ hướng xã Khánh An về Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe chở 3 phụ nữ gồm: Phạm Thị Kim Trang ( 1994, thường trú 1889/2; Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh); Phùng Hồng Phương (SN 1996, thường trú ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh); Trần Thị ThanhTâm (SN 1995, thường trú xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnhTây Ninh)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Nhận hối lộ, hai cựu cán bộ Công an huyện Thanh Trì "chia nhau"hơn 14 năm tù

Ngày 19/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi, cựu Trung úy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng Phạm Xuân Tiến (42 tuổi, cựu Trung tá, Đội phó Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Thanh Trì) cùng về tội "Nhận hối lộ", theo khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, chiều 27/4/2016, tổ công tác 141 bắt quả tang Tạ Duy Thanh ngồi trên chiếc taxi, có tàng trữ 2 gói ma túy (trọng lượng 0,440 gam Methamphetamine), dưới gầm ghế phụ chỗ Tạ Duy Thanh ngồi có 1 vỏ bao thuốc lá 555 bên trong có 1 túi nilon đựng ma túy (trọng lượng 1,881gam Kentamine) và 1 túi nilon bên trong có tờ tiền polyme mệnh giá 20.000 đồng dính bột ma túy.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đồn Công an Cầu Bươu (huyện Thanh Trì) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt phá “trường gà online”, bắt giữ hàng chục con bạc

Theo cơ quan công an cho biết, qua một thời gian theo dõi, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại một căn nhà trên đường Trần Thị Điệu, KP3, phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM mỗi ngày xuất hiện hàng chục người lạ mặt ra vào.

Quá trình điều tra nhận thấy, những đối tượng ra vào khu vựcnày sẽ tập kết tại căn nhà để tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà, tài xỉu… online trên mạng internet...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án