Bản tin pháp luật 8H: Triệt xóa sới bạc trên nhà bè, nhiều đối tượng liều lĩnh nhảy xuống biển hòng thoát thân

Chủ nhật, 23/08/2020 06:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/8, Công an huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vừa triệt xóa sới bạc trên nhà bè nuôi trồng thủy sản trên biển, bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Nhiều đối tượng khi thấy lực lượng chức năng đã liều lĩnh nhảy xuống biển hòng thoát thân.

Bài liên quan
Hiện trường là sới bạc trên nhà bè lưu động của các đối tượng. Cơ quan công an tóm gọn 14 đối tượng, thu giữ gần 200 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân

Hiện trường là sới bạc trên nhà bè lưu động của các đối tượng. Cơ quan công an tóm gọn 14 đối tượng, thu giữ gần 200 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân

Trước đó, các trinh sát Công an huyện Vân Đồn phát hiện một số đối tượng ở huyện Vân Đồn và TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) có biểu hiện lợi dụng thời điểm dịch bệnh, lực lượng Công an đang tập trung chống dịch để tổ chức đánh bạc lưu động.

Sau quá trình điều tra, ngày 18/8, phát hiện các đối tượng tụ tập sát phạt tại nhà bè nuôi trồng thủy sản thuộc vùng biển xã Hạ Long, Ban chuyên án quyết định phá án. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cơ quan công an tiến hành ập đến sới bạc, bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 183 triệu đồng và một số tang vật liên quan tại địa điểm trên. Một số đối tượng liều lĩnh nhảy xuống biển tẩu thoát.

Các con bạc được xác định hầu hết là ở huyện Vân Đồn, số còn lại ở các TP Cẩm Phả và Hạ Long (Quảng Ninh). Trong đó, có gần 10 đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, thậm chí có đối tượng đã bị Công an TP Cẩm Phả khởi tố về hành vi tương tự và thuộc diện cấm đi khỏi nơi cư trú.

Để thực hiện hành vi đánh bạc, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, lúc đánh bạc tại các nhà bè trên biển, lúc vào các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Vân Đồn như xã Đài Xuyên, Đoàn Kết, khi thì tổ chức sát phạt vào buổi trưa, lúc vào buổi tối.

Không chỉ vậy, nhóm đối tượng này còn phân công lực lượng cảnh giới, chỉ cần một phương tiện lạ xuất hiện từ xa, các đối tượng sẽ phát hiện được và lập tức phi tang, xóa dấu vết.

Hiện Công an huyện Vân Đồn đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng và kêu gọi những đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Điều tra các nghi phạm bắt cóc cháu bé tại Bắc Ninh

Theo lời khai của Bằng thì Thu là người bắt cóc cháu bé. Khi Bằng đến điểm hẹn thì thấy nữ nghi phạm dẫn theo cháu Gia Bảo. Sau đó cháu bé được đưa về nhà Bằng ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt xóa băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của người mua phế liệu

Trước đó, sáng 12/8, bà Lê Thị Hòa (62 tuổi, ngụ phường Phước Hải, thành phố Nha Trang) cùng hai người khác đến một công trình xây dựng trên đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa để thu mua sắt phế liệu thi có đối tượng xưng là “Zét” (tức Văn Đình Cường) gọi điện thoại đe dọa. Nhóm đối tượng đưa ra yêu cầu nếu bà Hòa muốn thu mua phế liệu thì phải đưa cho Cường 40 triệu đồng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu phóng viên báo Phú Yên

Bị can Trần Thị Tuyết Diệu từng là phóng viên báo Phú Yên. Do có nhiều vi phạm, ngày26/122017, Tổng biên tập Báo Phú Yên đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc viên chức Trần Thị Tuyết Diệu và thu hồi thẻ nhà báo theo quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 26/1/2018 của Bộ Thông tin vàTruyền thông...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Đang bị truy nã vẫn điều hành đường dây ma túy “khủng”

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện manh mối đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài về Hà Nội, do đối tượng T.V.N, (51 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm đầu...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Giết người rồi dựng hiện trường giả do tai nạn giao thông

Trước đó vào khoảng 5h ngày 21/8, người dân ở phường Quang Phong đi tập thể dục phát hiện anh Võ Hữu Hà (SN 1984, trú phường Quang Phong) nằm bên đường, cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân đè lên 1 phần thi thể của nạn nhân nên đã trình báo lên cơ quan công an...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án