Báo chí Bình Phước: Hành trình vươn tới!

Thứ năm, 29/10/2020 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tôi lấy ngay tên một chuyên mục còn rất mới của cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phát trên kênh YOUTUBE có tên Hành trình Bình Phước để làm ý tưởng chủ đạo cho bài báo của mình… Làm nghề này tôi tin ai cũng thích khám phá, ai cũng thích làm mới chính mình.

Với tỉnh Bình Phước, truyền thông đang trong hành trình tự làm mới…

Trước hết, phải khẳng định Bình Phước là một tỉnh cận kề, gạch nối giữa núi rừng trùng điệp Tây Nguyên và cao nguyên đất đỏ Ba Zan màu mỡ. Giàu tiềm năng kinh tế và một nền văn hóa vô cùng phong phú; đồng bào các dân tộc đoàn kết, một lòng một dạ đi theo cách mạng. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã lập nhiều chiến công. Những Bù Gia Mập, Sóc Bom Bo, Phước Long… chỉ nghe xướng danh đã tràn ngập niềm tự hào… Còn kinh tế xã hội Bình Phước đang chuyển động mạnh mẽ theo hướng làm giàu cho quê hương, nâng cao đời sống đồng bào...

Di tích điểm cuối đường ống dẫn dầu thời chống Mỹ tại Bù Gia Mập Bình Phước.

Di tích điểm cuối đường ống dẫn dầu thời chống Mỹ tại Bù Gia Mập Bình Phước.

Ai cũng biết báo chí nước nhà ra đời hơn 150 năm, báo chí cách mạng cũng đã 95 năm rồi. Từng ấy năm, theo dòng thời cuộc, báo chí luôn đổi mới chính mình, đổi mới để tồn tại và phát triển. Ít năm trước, báo chí thuộc tỉnh thì mấy ai ngoài tỉnh biết đến. Báo in thì phục vụ trong tổ chức Đảng, chính quyền địa phương là chủ yếu; phát thanh, truyền hình phát sóng công nghệ Analog cự ly gần và chịu thua với vùng lõm. Bây giờ thì trừ báo in, tất cả các đài đều phủ sóng qua vệ tinh. Cột phát sóng hiên ngang, rực rỡ giữa trời sẽ chỉ còn là biểu tượng, của ký ức đẹp. Truyền thông, báo chí, mạng xã hội bình đẳng trong một thế giới phẳng… Bây giờ còn lại là chất lượng nội dung, chương trình và số lượng công chúng báo chí của mỗi chương trình, kênh sóng, bài báo, thước đo giá trị của tư duy và đổi mới…

5 năm qua, báo chí nước ta thực hiện lại quy hoạch cho phù hợp giai đoạn mới của cách mạng. Thực hiện quy hoạch nhưng phải bảo đảm an sinh xã hội, lợi ích người lao động; hoạt động báo chí theo tôn chỉ và cuối cùng là hiệu quả. Có không ít mô hình mang tính thử nghiệm, trong đó có Bình Phước của chúng ta… Cũng đã qua 10 tháng hoạt động theo mô hình một cơ quan truyền thông tổng hợp mang tên Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước, chúng tôi ghé thăm để một lần chiêm nghiệm…

Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Nhâm - cấp ủy viên Tỉnh ủy Bình Phước, người được phân công làm Giám đốc, Tổng Biên tập ngay từ ngày đầu sáp nhập cơ quan đài, báo của tỉnh cho rằng:

- Chủ trương chung mà Trung ương và tỉnh giao cho đài, báo của Bình Phước là không sáp nhập theo cơ học, cộng dồn cơ quan báo chí mà dựa trên thực tiễn, cơ sở khoa học và quyết tâm đổi mới. Hợp nhất để tổng hợp sức mạnh, để tạo ra mô hình mới, cách làm mới, thống nhất một tiếng nói để có hiệu quả truyền thông, không chỉ vì tinh gọn bộ máy… Trên thực tế thì 10 tháng qua, Bình Phước đã làm được những công việc trọng tâm, đã có hiệu quả bước đầu khá tốt trong tuyên truyền và phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như yêu cầu đặt ra của đổi mới, của quy hoạch…

Những cố gắng trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy và phù hợp với thực tế địa phương là đáng ghi nhận. Đó là từ 22 phòng ban chuyên môn (Đài 13, báo 9) xuống còn 10 phòng ban với 227 viên chức (119 biên chế, hơn 100 hợp đồng lao động theo Quy định cho đơn vị sự nghiệp có thu)… Cùng với 9 phòng và nhà in, được bố trí đủ lãnh đạo để bảo đảm sản xuất: Phòng Tổ chức hành chính, dịch vụ quảng cáo, thời sự, chuyên mục chuyên đề, Quốc tế - văn nghệ giải trí, Bạn đọc tư liệu và công tác xã hội, Sản xuất chương trình, kỹ thuật công nghệ truyền dẫn, phòng thư ký biên tập và Nhà in… Liền đó là Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội nhà báo (112 hội viên) được hợp nhất và đi vào hoạt động nhịp nhàng.

Cán bộ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Bình Phước.

Cán bộ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Bình Phước.

Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước đang hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện đúng cả về bản chất và hình thức, trong đó phòng thời sự là một tòa soạn hội tụ. Báo in xuất bản 5 kỳ mỗi tuần và phát hành 6.000 tờ/kỳ. Tờ báo điện tử Bình Phước cũng có lượng truy cập khá cao. Cùng với đó là là tờ tin ảnh bán nguyệt san dành cho đồng bào thiểu số… Ngoài kênh phát thanh, Bình Phước có tới 3 kênh truyền hình (BPTV1,BPTV2,BPTV3) có độ phủ sóng rộng, và thực hiện ứng dụng (appBPTV Go), hết sức tiện ích… Trong cơ cấu nội dung, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình phước thực hiện phương châm phục vụ nhân dân và quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của địa phương ra thế giới…

Đã hình thành một xu hướng tập đoàn báo chí địa phương, nội bộ chia sẻ, bổ sung cho nhau, tiết kiệm nhân lực, tài nguyên sự kiện và tính thống nhất trong nội dung thông tin. Sẵn sàng cho tự chủ toàn diện, nguồn thu từ nhận đặt hàng với Nhà nước tỉnh và xã hội để mọi lao động hiện có không ai mất việc do cắt giảm và quan trọng hơn là phát triển…

Hành trình Bình Phước là thế đó!

Hữu Minh

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo