Báo chí luôn đồng hành cùng Bình Dương trong đại dịch Covid-19

Thứ năm, 17/02/2022 14:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/2, Bình Dương đã tổ chức họp mặt và tri ân các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng địa phương trong phòng chống dịch Covid-19, cũng như góp phần vào những thành tựu đạt được của Bình Dương trong năm 2021.

Phát biểu tại buổi họp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao khẳng định, các cơ quan báo chí, phóng viên đã đồng hành cùng Bình Dương trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Đến nay, Bình Dương đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Toàn bộ 91/91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thuộc cấp 1 “vùng xanh”.

bao chi luondong hanh cung binh duong trong dai dich covid 19 hinh 1

Bình Dương ghi nhận những đóng góp của báo chí trong phòng chống dịch Covid-19 cũng những thành tựu kinh tế đạt được.

Theo đó, tình hình sản xuất kinh doanh được khôi phục. Toàn tỉnh đã có 2.432/2.432 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã hoạt động sản xuất trở lại sau Tết, đạt tỷ lệ 100% trở lại hoạt động sản xuất bình thường.

Trên các lĩnh vực, chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, Bình Dương cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng…

Để ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí với Bình Dương trong suốt thời gian qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã gửi thư cảm ơn đến các cơ quan báo chí.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua, Bình Dương đã trải qua những khó khăn, thách thức chưa từng có, nhiều tác động tiêu cực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế xã hội.

Dù phải vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh nhưng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) trong năm 2021 tăng 2,62%, thu nhập bình quân đầu người đạt 152,25 triệu đồng, thu ngân sách đạt 61.200 tỉ đồng…

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà, để đạt được kết quả này ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương còn có phần đóng góp không nhỏ của báo chí.

Thanh Hải - Lê Giang

Bình Luận

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo