Báo chí tiếp tục phát huy truyền thống để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng- của Dân

Thứ sáu, 03/04/2015 08:20 AM - 0 Trả lời

Báo chí tiếp tục phát huy truyền thống để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng- của Dân

Đó là khẳng định của đồng chí Đinh Thế Huynh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư- tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ VIII- năm 2013, diễn ra tối 21/6/2014 tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. 115 tác phẩm xuất sắc nhất năm 2013 (gồm 8 Giải A, 27 Giải B, 41 Giải C và 39 Giải Khuyến khích) đã được vinh danh trong Lễ trao Giải lần này. Trong đó, báo Nhà báo & Công luận đoạt Giải B với tác phẩm “Thuế báo chí- Cần một cái nhìn chuẩn mực” của tác giả Trần Lan Anh.

Phát biểu khai mạc Lễ trao Giải, đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải BCQG- cho biết: Giải BCQG lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp, thể hiện qua sự vượt trội về số lượng, chất lượng tác phẩm. 1.665 tác phẩm được tuyển chọn từ hàng vạn các tác phẩm của các thể loại báo chí trong năm 2013. Đây là năm có số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất, số các cấp Hội tham gia nhiều nhất từ trước đến nay. Số tác phẩm của cộng tác viên cũng cao hơn so với các năm trước. Điều này cho thấy Giải đã và đang thu hút được sự hưởng ứng rộng rãi của công chúng báo chí, góp phần nâng cao chất lượng của Giải. Đây cũng là năm có số Giải A cao nhất từ trước tới nay. Giải năm nay nổi lên nét mới là nhiều tác phẩm viết về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đề tài: chủ quyền biển đảo, các nỗ lực chống tiêu cực, chống thói hư tật xấu, chống luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn... khá nổi trội trong giải… Nhiều tác phẩm có tính phát hiện vấn đề, được đầu tư công phu về nghiệp vụ của cơ quan báo chí và của tác giả. Cách thể hiện ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và thu hút.... Tuy nhiên, theo Hội đồng Giải BCQG, Giải năm nay vẫn chưa có những tác phẩm thật sự nổi trội về tính phát hiện, bình luận sắc sảo, điều tra sâu; thể loại tin, ảnh báo chí vẫn yếu...
Báo Công luận 
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao giải B cho Nhà báo Trần Lan Anh- Báo NB&CL
 

Phát biểu tại Lễ trao Giải, đồng chí Đinh Thế Huynh- đã biểu dương và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới những người làm báo trong cả nước; nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải BCQG. Đặc biệt, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ của báo chí hết sức nặng nề, vì thế đề nghị những người làm báo tiếp tục tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; báo chí phải góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và tương lai của đất nước; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại; giới thiệu với nhân dân thế giới và đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, về công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm không gì lay chuyển nổi và chính nghĩa sáng ngời của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tinh thần hòa hiếu, hữu nghị của nhân dân ta với các dân tộc khác, với nhân dân các nước láng giềng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới. Đó là dòng thông tin chủ lưu của báo chí cả nước, của mỗi cơ quan báo chí, mỗi ấn phẩm, chương trình phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử...

Tại lễ trao Giải, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, HNBVN... đã trao các giải A, B, C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt Giải BCQG lần thứ VIII- năm 2013.

Cũng tại lễ trao giải, khán giả đã được giao lưu với một số nhà báo và nhân vật đã được phản ánh trong các tác phẩm báo chí đoạt Giải.

Ngọc Lành

Nhà báo Phan Thanh Hà- Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam- nhóm tác giả đoạt giải A, thể loại phát thanh: Thành công của loạt bài “Lỗ hổng trong quản lý tài nguyên nước nhìn từ cuộc chiến giành nước ở miền Trung” chính là ở tác động xã hội của nó. Trong quá trình đi tìm sự thật về vấn đề này, chúng tôi phát hiện ra rằng trong những nguyên nhân gây ra cuộc chiến giành nước ở miền Trung thì yếu tố tự nhiên là cái nền của hiện tượng và con người mới chính là thủ phạm của tình trạng khan hiếm nước. Vì thế, chúng tôi thực hiện đến cùng đề tài này để góp một tiếng nói của người miền Trung tới Nhà nước nhằm sớm tìm ra những giải pháp hữu hiệu khắc chế dần sự bất thường của thiên tai vốn đã và đang gây ra rất nhiều mất mát cho bà con vùng nghèo khó…

Nhà báo Xuân Thân - Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam- nhóm tác giả đoạt giải B, thể loại báo điện tử: Vinh dự, tự hào và cảm thấy càng phải có trách nhiệm hơn với công việc đó là cảm xúc đầu tiên của tôi khi biết mình cùng các đồng nghiệp đoạt giải B, Giải BCQG. Với loạt bài “Giải bài toán nông dân bỏ ruộng”, khi tác nghiệp, chúng tôi chỉ có một suy nghĩ phải quyết tâm tìm ra lý do để có cách tháo gỡ thực trạng “bỏ ruộng” đang ngày càng lan ra diện rộng trên các vùng quê Việt Nam… Và có lẽ vì đụng “trúng” một vấn đề nhạy cảm, lại có sự ủng hộ tuyệt đối của lãnh đạo và cả sự nỗ lực của nhóm phóng viên thực hiện mà loạt bài ấy đã có sức nặng khi đến với Giải BCQG năm nay.

Nhà báo Thanh Miền- HNB tỉnh Yên Bái- Giải C thể loại ảnh báo chí: Tôi rất xúc động khi vinh dự được nhận giải thưởng BCQG ở thể loại ảnh báo chí năm nay, mặc dù tác phẩm chỉ đạt Giải C. Tôi đã lên ý tưởng và thực hiện tác phẩm này trong một năm. Phóng sự ảnh “Nghị lực sống” của tôi đã ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường của cô bé Nguyễn Linh Chi- 8 tuổi, mặc dù cháu “không tay, không chân” nhưng bằng khát vọng sống và ý chí mãnh liệt, Linh Chi đã tự tập làm nhiều việc cho bản thân, tập đi trên 2 ống inox để đến nay tự đi được, giúp mẹ dọn nhà, tập viết bằng cách kẹp bút vào cùi tay và cằm. Đó là tấm gương về nghị lực phi thường vượt khó để hòa nhập cộng đồng như một người bình thường…

Vân Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội