Báo Công an Nhân dân: Nối dài những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 28/08/2021 18:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/8, Báo Công an Nhân dân (CAND) phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng gần 300 phần quà với tổng trị giá 250 triệu đồng đến các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thay mặt đoàn, Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND đã trao tặng chốt trực gần 100 chai cồn sát khuẩn, chai nước sát khuẩn, 500 khẩu trang, nước uống và một số thực phẩm thiết yếu khác.

Được biết, lực lượng công an phường Đồng Tâm chia ra các tổ ở các trục đường chính và các tuyến phố có đông dân cư. Các chốt đều làm việc từ sáng sớm đến tối, chia làm nhiều ca, tập trung vào những giờ có lượng phương tiện đông. Bản thân các cán bộ ở đây một ngày tiếp xúc với hàng trăm người, rất khó có thể biết được người mình vừa kiểm tra có dịch tễ hay không nhưng tất cả các chiến sỹ cùng động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

bao cong an nhan dan noi dai nhung hoat dong thien nguyen vi cong dong trong phong chong dich covid 19 hinh 1

Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND thăm, tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Quang Hùng

Do tiếp xúc nhiều người nên các đồng chí làm nhiệm vụ cũng dặn dò nhau giờ giải lao hạn chế về nhà tiếp xúc với gia đình. Sợ ảnh hưởng đến người thân nên nhiều cán bộ chiến sỹ bố trí ăn ngủ, làm việc luôn tại cơ quan, để duy trì công việc được thông suốt.

Đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Phó trưởng công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho biết: Chốt kiểm soát phòng chống dịch tại ngã ba Lê Thanh Nghị - Giải Phóng, là một trong nhiều chốt được lập nhằm kiểm tra, kiểm soát để kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp người dân vi phạm việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Chốt chúng tôi ít gặp trường hợp người dân phản ứng, chống đối, nhiều trường hợp công ty doanh nghiệp cho cán bộ, nhân viên của mình ra đường nhưng không phải hoạt động thiết yếu, không nằm trong danh mục đối tượng được phép di chuyển trong thời gian giãn cách… Có nhiều trường hợp thấy ngạc nhiên, hoang mang khi bị lập biên bản xử lý, nhưng chúng tôi tuyên truyền giải thích nên hầu như mọi người đều hiểu và chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước”, anh Sáng chia sẻ.

bao cong an nhan dan noi dai nhung hoat dong thien nguyen vi cong dong trong phong chong dich covid 19 hinh 2

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân tặng quà các bệnh nhân khó khăn và động viên họ nỗ lực cùng vượt khó, chung tay phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Quang Hùng

Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND gửi lời động viên, chia sẻ với những vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, gửi những phần quà ý nghĩa và mong rằng các chiến sỹ sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến vì sức khỏe của người dân.

Đại tá Phạm Khải cũng chia sẻ: Trong thời gian qua Báo CAND luôn đẩy mạnh các hoạt động xã hội - từ thiện, đã đến nhiều vùng miền Tổ quốc để trao quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đối với đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên của báo hiện nay cũng tích cực tham gia vào hoạt động tác nghiệp trong có vùng dịch, kịp thời mang tin tức, hình ảnh chân thực nhất tới bạn đọc, khán giả cả nước.

bao cong an nhan dan noi dai nhung hoat dong thien nguyen vi cong dong trong phong chong dich covid 19 hinh 3

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP trò chuyện động viên bà Dương Thị Hoài. "Con, cháu tôi ở quê cũng làm công an đấy. Nhìn các anh tôi xúc động lắm. Vừa vất vả chống dịch vừa lo bữa cơm cho người khó khăn lại tình cảm như ruột thịt", bà Hoài xúc động chia sẻ. Ảnh: Quang Hùng

Cũng tại phường Đồng Tâm, lãnh đạo Báo CAND - Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và các đơn vị tài trợ đã phối hợp tổ chức trao tặng 132 suất quà cho các bệnh nhân đang thuê trọ ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị.

Xóm chạy thận ở phường Đồng Tâm hiện có 132 bệnh nhân đến từ nhiều địa phương khác nhau, mỗi người thuê một căn nhà nhỏ có giá khoảng 1,2 triệu đồng ở, để mưu sinh, hàng ngày có người đi nhặt ve chai, bán hàng rong… trang trải cuộc sống và chữa bệnh. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều người không thể đi làm cuộc sống vì thế càng khó khăn hơn.

bao cong an nhan dan noi dai nhung hoat dong thien nguyen vi cong dong trong phong chong dich covid 19 hinh 4

Các suất quà hỗ trợ cho những người dân nghèo địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Ảnh: Quang Hùng

Tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân đã động viên và mong muốn bà con nỗ lực cùng vượt qua khó khăn mùa dịch, tập trung điều trị, sớm chiến thắng bệnh tật và trở về cuộc sống bình thường.

bao cong an nhan dan noi dai nhung hoat dong thien nguyen vi cong dong trong phong chong dich covid 19 hinh 5

Đoàn cũng trực tiếp trao tặng 77 suất quà hỗ trợ cho những người dân nghèo địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Ảnh: Quang Hùng

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đến chốt kiểm soát phòng chống dịch tại số 140 Ngọc Thụy, Long Biên. Đoàn cũng trực tiếp trao tặng 77 suất quà (mỗi suất quà gồm 01 thùng phở, 05 kg gạo, dầu ăn (01 lít), nước mắm (900 ml) và tiền mặt) hỗ trợ cho những người dân nghèo địa bàn phường Ngọc Thụy, Long Biên.

Trước đó ngày 19/8/2021, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Báo CAND đã trao 363 suất quà, trị giá trên 140 triệu đồng cho các hộ dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Lê Tâm

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo