Báo Đảng tuyên truyền, phát huy hợp tác liên kết vùng, tạo động lực phát triển của cả nước

Chủ nhật, 29/09/2019 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chủ đề được thảo luận sôi nổi tại Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương mở rộng lần thứ 8 – 2019 được tổ chức ngày 28/9 tại TP. Hải Phòng.

Quang cảnh Hội Thảo. Ảnh: Ánh Trần

Quang cảnh Hội Thảo. Ảnh: Ánh Trần

Ngày 28/9, tại TP. Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương mở rộng lần thứ 8 - 2019 với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền, phát huy hợp tác liên kết vùng, tạo động lực phát triển của cả nước”.

Hội thảo nằm trong thỏa thuận hợp tác, luân phiên tổ chức giữa 5 cơ quan báo Đảng: Báo Hải Phòng, Báo Hànộimới, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Đà Nẵng và Báo Cần Thơ. 

Dự hội thảo, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; PGS TS. Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm - Vụ trưởng Vụ báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Hữu Lượng - nguyên Cục trưởng Cục Báo chí;  các đồng chí lãnh đạo TP Hải Phòng; đại diện lãnh đạo nhiều ban, ngành, cơ quan, tổ chức của trung ương, thành phố Hải Phòng.

Tham dự hội thảo lần này còn có lãnh đạo, phóng viên 58 cơ quan báo Đảng Trung ương và địa phương trong cả nước; lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hải Phòng.

Phát biểu đề dẫn hội thảo do nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng trình bày nêu rõ: Hội thảo 5 báo Đảng trực thuộc Trung ương mở rộng lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền, phát huy hợp tác liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế của cả nước” được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang tích cực thi đua tăng tốc, về đích thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; tiến tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, Ban tổ chức lựa chọn chủ đề không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí của các cơ quan báo Đảng, mà còn có tính thời sự cao vào thời điểm các địa phương tích cực cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có liên kết các địa phương trong vùng nói riêng, các khu vực khác của cả nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ánh Trần

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ánh Trần

Trong không khí sôi nổi, hội thảo có 12 ý kiến tham luận của báo Đảng các địa phương, báo Trung ương, ý kiến trao đổi của ngành kinh tế trọng yếu của thành phố Hải Phòng khẳng định vai trò của các cơ quan báo Đảng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hợp tác, liên kết phát triển vùng vào cuộc sống…Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo Đảng cũng trao đổi những cách làm sáng tạo, hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phối hợp thông tin cụ thể, thiết thực. Từ đó mỗi cơ quan báo có kế hoạch cụ thể, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho biết, hội thảo không chỉ có ý nghĩa trong thúc đẩy hợp tác liên kết vùng còn thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của cả nước, bởi 5 thành phố trực thuộc trung ương còn là đầu tầu phát triển kinh tế xã hội của cả nước, dẫn dắt, hỗ trợ địa phương khác.

Để phát huy hợp tác liên kết vùng, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, các địa phương cần đẩy mạnh liên kết trong quy hoạch phát triển, liên kết về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và hợp tác liên kết trong công tác thông tin tuyên truyền. Với các cơ quan báo Đảng, những tham luận tại hội thảo hôm nay rất đúng, trúng nội dung vấn đề, mong rằng sau hội thảo, các cơ quan báo Đảng cả nước phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ánh Trần

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ánh Trần

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao cách thức tổ chức hội thảo “Báo Đảng tuyên truyền phát huy hợp tác, liên kết vùng, tạo động lực phát triển của cả nước”. 

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, báo chí cần tập trung vào một số nội dung: tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của hệ thống chính trị về tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi nền kinh tế đặt trong bối cảnh chung của cả nước; coi liên kết vùng là phương thức tạo mũi nhọn, cực tăng trưởng, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, khắc phục cơ cấu kinh tế khép kín theo địa giới hành chính.

Báo chí góp phần xây dựng cơ chế điều phối và quản trị vùng một cách khoa học và khả thi, để từ đó phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông, thay đổi hạ tầng kết cấu đô thị và doanh nghiệp. Đối với các vùng kinh tế trọng điểm, báo chí tiếp tục tạo ra diễn đàn ở các cấp độ khác nhau để ban hành cơ chế, chính sách thuận lợi hơn; liên kết vùng, hướng tới nền kinh tế tri thức, thích ứng với CMCN 4.0. Muốn vậy, các cơ quan báo chí, nhất là cơ quan báo Đảng cần thay phiên tổ chức các hội thảo liên kết vùng, phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa.

Đồng chí cũng lưu ý, trong năm 2019, 2020 diễn ra đại hội Đảng cấp cơ sở, trong tình hình hiện nay, các cơ quan báo Đảng phải là tuyến đầu trong cung cấp thông tin, định hướng thông tin và định hướng dư luận; có trách nhiệm đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ xã hội.

Nhà báo Lê Trọng Nghĩa (trái), Tổng Biên tập Báo Hải Phòng trao cờ luân lưu cho nhà báo Nguyễn Tấn Phong (phải), Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: Ánh Trần

Nhà báo Lê Trọng Nghĩa (trái), Tổng Biên tập Báo Hải Phòng trao cờ luân lưu cho nhà báo Nguyễn Tấn Phong (phải), Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: Ánh Trần

Hội thảo có nhiều ý kiến đóng góp hết sức phong phú, thiết thực, bám sát chủ đề ở nhiều khía cạnh, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính: tìm cơ chế, giải pháp liên kết trao đổi thông tin cụ thể, thiết thực, tạo được sự tập trung mạnh mẽ trong liên kết tuyên truyền.

Bên cạnh đó, các cơ quan tăng cường trao đổi, hỗ trợ điều kiện kỹ thuật, vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để báo điện tử phát triển, phát huy các ưu thế đặc thù của mình, liên kết, hỗ trợ nhau đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nhu cầu thông tin ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, nỗ lực cùng các cơ quan báo chí trên cả nước tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo Đảng “Giỏi về nghiệp vụ - Vững về chính trị, tư tưởng - Đẹp về văn hóa”, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Cũng tại hội thảo, Ban tổ chức trao Cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc trung ương lần thứ 9 năm 2020 cho Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ánh Trần

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ánh Trần

P.V

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo