Bình Tân - TP Hồ Chí Minh:

Báo động tình trạng “đổ trộm” chất thải dưới đường dây điện cao thế!

Thứ năm, 16/04/2020 19:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng đổ trộm chất thải rắn tại nơi tiếp giáp hồ nước ở khu dân cư, dưới đường dây điện có cấp điện áp 500KV thuộc địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM đang gây bức xúc cho người dân sở tại bởi hành vi vi phạm "trắng trợn" về pháp luật môi trường và an toàn lưới điện...

Người dân bức xúc

Phản ánh với báo Nhà báo & Công luận, những hộ dân ngụ tại đường số 16, khu dân cư Hương Lộ 5, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân đang chấp hành chỉ thị về giãn cách xã hội, một số đối tượng đã có hành vi lén lút, “đổ trộm” chất thải rắn vào khu vực thoát nước nằm ngay dưới hai đường dây điện cao thế (song song với đường số 16) cạnh khu dân cư.

Không chỉ vậy, có đối tượng còn ngang nhiên kéo đến và đặt một thùng container loại 20 feet ngay dưới đường dây diện cao thế.

Người dân phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 51C-705.45, đề nhãn Hứa Minh Tuấn vào đổ chất thải.

Người dân phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 51C-705.45, đề nhãn Hứa Minh Tuấn vào đổ chất thải.

Theo người dân, đường số 16 là đường nội bộ, thuộc cơ sở hạ tầng của khu dân cư và là tài sản chung của cư dân vì khi mua đất nền để xây dựng nhà ở, toàn bộ hạ tầng được xem là tài sản chung. Đến nay, do hệ thống cơ sở hạ tầng của khu dân cư chưa bàn giao cho chính quyền địa phương, do đó khi có hư hỏng liên quan đến đường, hệ thống cống rảnh thì người nhân phải tự bỏ chi phí để sửa chữa, khắc phục.

“Vì là đường nội bộ cho nên các loại xe trọng tải lớn khi đi vào sẽ gây hư hỏng, đồng thời gây nguy hiểm cho cư dân vì khu vực này có đông trẻ nhỏ, việc lưu thông vào đường nội bộ phải có sự đồng ý của người dân”, đại diện những hộ dân cư ngụ tại đường số 16 cho biết.

Xe tải mang biển kiểm soát 51C-893.82, để nhãn Phạm Ngọc Lân bị người dân bắt gặp khi đang tiến hành đổ chất thải.

Xe tải mang biển kiểm soát 51C-893.82, để nhãn Phạm Ngọc Lân bị người dân bắt gặp khi đang tiến hành đổ chất thải.

Những người dân cũng cho rằng, khu vực bị “đổ trộm” chất thải là khu thoát nước tạm thời của khu dân cư, việc đổ chất thải rắn, không phải là vật liệu san lấp sẽ ẩn chứa nhiều nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Không chỉ vậy việc đổ chất thải như thế còn gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường và vi phạm quy định an toàn điện theo qui định của pháp luật.

Cần xử lí nghiêm

Tiếp nhận phản ánh của người dân, PV báo Nhà báo & Công luận đã đến địa phương để xác minh thông tin. Theo ghi nhận thực tế, khu vực bị “đổ trộm” chất thải như phản ánh của người dân không chỉ có chứa chất thải rắn như: đất, vữa xây dựng khô cứng, thạch cao… mà còn có nhiều cây gỗ, giấy rác, kính vỡ, bao bì và chất thải khác.

Khu vực bị “đổ trộm” chất thải không chỉ có chứa chất thải rắn như: đất, vữa xây dựng khô cứng, thạch cao… mà còn có nhiều cây gỗ, giấy rác, kính vỡ, bao bì và chất thải khác.

Khu vực bị “đổ trộm” chất thải không chỉ có chứa chất thải rắn như: đất, vữa xây dựng khô cứng, thạch cao… mà còn có nhiều cây gỗ, giấy rác, kính vỡ, bao bì và chất thải khác.

Điều đáng nói là bao bì, kính vỡ là những rác thải không tự phân hủy nên nhiều khả năng gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân. Đó là chưa kể, còn có một thùng container được đặt tại nơi tiếp giáp hồ nước. Khu vực này trên là đường dây diện cao thế, kế bên lại là hồ nước nên việc chất thải bị “đổ trộm” như thế khiến người dân lo lắng là điều khó tránh khỏi.

Một thùng container được đặt tại nơi tiếp giáp hồ nước.

Một thùng container được đặt tại nơi tiếp giáp hồ nước.

Ở một diễn biến khác, khi PV liên hệ với những chủ xe đổ chất thải nói trên thì những người này đều cho biết họ chỉ đổ chất thải thuê theo sự yêu cầu của người khác. Điển hình như, chủ xe Hứa Minh Tuấn cho biết, mỗi lần chở chất chất thải vào đổ như vậy thì anh được người thuê trả công là 150.000 đồng/chuyến.

Trao đổi với ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch UBND phường An Lạc (quận Bình Tân) cho biết, chính quyền địa phương đã biết việc các đối tượng chở chất thải vào đổ trộm tại khu vực nói trên. Qua đó, lãnh đạo địa phương cũng đã đề nghị Công an phường tiến hành giải quyết sự việc theo trình báo của người dân.

Chất thải bị đổ trộm tại khu vực tiếp giáp hồ nước.

Chất thải bị đổ trộm tại khu vực tiếp giáp hồ nước.

Người dân cho biết, trong hai đường dây điện phía trên khu vực bị đổ chất thải thì có một đường dây có cấp điện áp 500KV.

Người dân cho biết, trong hai đường dây điện phía trên khu vực bị đổ chất thải thì có một đường dây có cấp điện áp 500KV.

Đánh giá về mức độ nghiêm trọng của sự việc, Luật sư Thái Đức Long (Đoàn luật sư TP. HCM) cho biết: Hành vi đổ trộm chất thải rắn tại khu vực người dân phản ánh là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về môi trường, về an toàn điện và thuộc sự điều chỉnh của pháp luật hình sự do tính chất cố ý, lặp lại hành vi vi phạm nhiều lần dù đã có sự phản đối của người dân.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra