Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày báo Lao động xuất bản số báo đầu tiên:

Báo Lao động - 90 năm viết nên những trang sử vàng sinh động

Chủ nhật, 11/08/2019 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 11/8 tại Hà Nội, báo Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sự kiện: Báo Lao Động

Lễ kỷ niệm được tổ chức là dịp để tập thể báo Lao Động gửi lời tri ân sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; những cống hiến của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Lao Động và sự tin yêu của bạn đọc.

Nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Huy

Nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Huy

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Hồng Hà -  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thuận Hữu – Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước...cũng tới dự. 

Suốt 90 năm chiều dài lịch sử, báo Lao Động - Cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ghi nhận là tờ báo số một trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam.

Xuất bản số báo đầu tiên ngày 14/8/1929, Lao Động là một trong hai tờ báo có tuổi đời lâu nhất trong nền báo chí Cách mạng Việt Nam – 90 năm. Lao Động cũng là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam xuất bản báo điện tử, vào ngày 19/5/1999.

Báo Lao Động - Tờ báo số 1 trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ảnh: Hoàng Huy

Báo Lao Động - Tờ báo số 1 trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ảnh: Hoàng Huy

Trong lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, báo Lao Động đã có tiếng nói quan trọng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ tổ quốc, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp đi chiến trường, tham gia chiến đấu và đã có những phóng viên hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ phóng viên báo Lao Động đã lăn lộn với người lao động, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đấu tranh không ngừng nghỉ để bảo vệ người lao động, cùng tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân.

Trong thời đại 4.0, báo Lao Động bản in hiện nay phát hành hằng ngày, báo Lao Động điện tử có tới hàng triệu lượt truy nhập mỗi ngày. Điều này đã chứng tỏ tầm vóc của tờ báo trong sự phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; đồng thời là cầu nối hiệu quả giữa người lao động và người sử dụng lao động, tạo nên sự đồng thuận cao trong việc phát triển doanh nghiệp bền vững cũng như phát triển nền kinh tế đất nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập báo Lao Động phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập báo Lao Động phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu khai mạc tại Lễ kỉ niệm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cho hay, gần 1 thế kỉ kể từ ngày 14/8/1929 - lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh cho ra đời Báo Lao Động bằng bản in đất sét trên giấy Đáp Cầu, trải qua nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn, thậm chí không thể xuất bản do điều kiện kháng chiến, báo Lao Động vẫn vẹn nguyên sợi chỉ đỏ là khí phách của giai cấp công nhân: Tiên phong, bản lĩnh.

Dù là những năm chiến tranh hay giai đoạn đất nước trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là thời kỳ hội nhập sâu rộng với thế giới, báo Lao Động luôn đi đầu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là tiếng nói của tổ chức Công đoàn và hàng chục triệu công nhân, viên chức và người lao động cả nước, góp phần động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất.

Theo Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua, các hoạt động xã hội từ thiện cũng trở thành điểm nhấn đáng tự hào của báo Lao Động. Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, chương trình Vinh quang Việt Nam, Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động,… là nỗ lực, tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động tại Báo, góp phần định vị thương hiệu Lao Động trong lòng bạn đọc gần xa.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hoàng Huy

Gần 1 thế kỷ qua, báo Lao Động đã đạt được những mốc son rất đáng tự hào. Thành quả ấy, ngoài nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động, Báo còn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng hành cùng báo trong hàng chục năm qua còn có sự giúp đỡ, hợp tác của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên khắp miền đất nước.

“Thời gian tới, chúng tôi xác định sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, sự hỗ trợ, động viên kịp thời từ các đồng chí, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp thêm cho Lao Động động lực để cố gắng, xứng đáng với truyền thống vẻ vang gần 1 thế kỷ qua” - Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, Báo Lao Động được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí tuyên truyền tích cực các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Báo Lao Động là tờ báo số một trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam. Báo cũng tích cực tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho báo Lao Động. Ảnh: Hoàng Huy

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho báo Lao Động. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng thời, báo Lao Động có tiếng nói mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Nhiều loạt bài điều tra của báo Lao Động đã đạt giải cao trong các kỳ trao Giải báo chí Quốc gia hàng năm.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Lao Động có một đội ngũ những người làm báo trung thành với Đảng, với đất nước; dày dạn kinh nghiệm, sắc sảo về nghiệp vụ. Rất nhiều nhà báo trưởng thành từ Lao Động, nay đã giữ các trọng trách ở nhiều cơ quan báo chí của cả nước.

Đặc biệt, với những thành tích báo Lao Động đã đạt được, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định trao tặng Báo Lao Động danh hiệu cao quý: Huân chương Lao Động hạng Nhất.

Tại buổi lễ kỉ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho báo Lao Động.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương - đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương - đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động. Ảnh: Hoàng Huy

Cũng tại lễ kỷ niệm, Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương - đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập báo Lao Động.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng món quà có ý nghĩa cho tập thể báo Lao Động, đó là chiếc bình gốm in hình tòa nhà Báo Lao Động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng món quà có ý nghĩa cho tập thể Báo Lao Động, đó là chiếc bình gốm in hình tòa nhà Báo Lao Động. Ảnh: Huy Hoàng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng món quà có ý nghĩa cho tập thể Báo Lao Động, đó là chiếc bình gốm in hình tòa nhà Báo Lao Động. Ảnh: Huy Hoàng

Nhân dịp kỉ niệm 90 năm báo Lao Động xuất bản số đầu tiên, các tập thể, cá nhân của Báo Lao Động cũng vinh dự được nhận bằng khen của nhiều ban, bộ, ngành: Bằng khen của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính cho tập thể Báo Lao Động; Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 cá nhân. Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Kỷ niệm chương của bộ Thông tin và Truyền thông cho 4 cá nhân; Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh cho 2 tập thể, 1 cá nhân. Và nhiều bằng khen của các tỉnh, thành phố trao cho tập thể Báo Lao Động và các Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại các vùng miền.

Hoàng Huy

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo