Bạo lực ở Myanmar gây ra cuộc khủng hoảng tỵ nạn ở miền đông Ấn Độ

Thứ ba, 13/04/2021 14:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tình hình an ninh bất ổn và cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người biểu tình ở Myanmar đã khiến nhiều người phải chạy trốn và vượt biên sang các bang phía đông bắc của Ấn Độ.

Cửa khẩu hữu nghị giữa Myanmar và Ấn Độ. Ảnh: IANS

Cửa khẩu hữu nghị giữa Myanmar và Ấn Độ. Ảnh: IANS

Bài liên quan

Tình hình dọc biên giới Myanmar-Ấn Độ đang "trở nên tồi tệ hơn", một công dân Myanmar gần đây đã trốn khỏi đất nước của họ và vượt biên sang Ấn Độ nói với DW. "Chúng tôi lo lắng cho gia đình và bạn bè của chúng tôi, những người bị bỏ lại phía sau", người hiện đang xin tị nạn chính trị ở Ấn Độ và yêu cầu giấu tên cho biết.

"Những người ở Ấn Độ đã rất hữu ích nhưng chúng tôi sợ bị chính quyền trục xuất. Trong khi một số người trong chúng tôi đang cố gắng tìm ra quy trình tị nạn, chúng tôi hy vọng sẽ sớm trở về đất nước của mình vào một ngày nào đó".

Kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 diễn ra ở Myanmar và các cuộc đàn áp xảy ra đối với những người biểu tình, hơn 1.000 người từ đất nước này đã chạy trốn và vượt biên sang Ấn Độ.

Hơn 700 dân thường đã thiệt mạng trong vòng 70 ngày kể từ cuộc đảo chính và hơn 3.000 người đã bị bắt giữ, theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị.

Tình hình bất ổn đã làm dấy lên những cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang bùng phát dọc theo biên giới của Myanmar với nước láng giềng Ấn Độ.

New Delhi lên án bạo lực ở Myanmar

Ban đầu miễn cưỡng lên tiếng phản đối cuộc đảo chính, Ấn Độ gần đây đã thay đổi lập trường và lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp ngày càng gia tăng của quân đội Myanmar đối với những người biểu tình, kêu gọi khôi phục nền dân chủ và chấm dứt bạo lực xuyên biên giới phía đông.

Ấn Độ, đối thủ cạnh tranh với Trung Quốc về ảnh hưởng trong khu vực, trước đây đã không tuân theo việc các cường quốc quốc tế khác về việc bác bỏ hoàn toàn cuộc đảo chính ở Myanmar.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ gần đây tỏ ra có quan điểm mạnh mẽ hơn, lên án "bất kỳ hành vi sử dụng bạo lực nào" và thúc giục Myanmar trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị hiện đang sống mòn mỏi trong các nhà tù của đất nước.

"Chúng tôi tin rằng nhà nước pháp quyền sẽ chiếm ưu thế. Chúng tôi ủng hộ việc khôi phục nền dân chủ ở Myanmar", đồng thời nói thêm rằng New Delhi sẵn sàng đóng một "vai trò cân bằng và mang tính xây dựng" để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ấn Độ chia sẻ đường biên giới dài 1.600 km (1.000 dặm) trên đất liền với Myanmar.

Bang Mizoram của Ấn Độ có chung đường biên giới rộng 400 km với Myanmar, chủ yếu dọc theo sông Tiau, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi dòng người tị nạn.

Lực lượng biên phòng Ấn Độ mới đây đã phong tỏa biên giới và đẩy lùi những người cố gắng nhập cảnh vào nước này.

Cách chính quyền xử lý vụ việc ở Mizoram không được suôn sẻ cho lắm. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ hiến bang Zoramthanga nói rằng quá trình trục xuất là "không thể chấp nhận được" đối với bang của ông.

Cho đến nay, hơn 1.000 người, bao gồm cả cảnh sát Myanmar và gia đình của họ, đã sang Ấn Độ kể từ cuối tháng Hai.

Trong khi hầu hết những người tị nạn này đều vào Mizoram, nơi chính quyền địa phương và các nhóm xã hội dân sự đã hỗ trợ họ, một số người đã cố gắng vượt sang bang thứ hai của Ấn Độ, Manipur.

Chính quyền bang ở đó gần đây đã yêu cầu 5 huyện giáp biên giới với Myanmar từ chối những người vượt biên này.

"Chính quyền quận không nên mở bất kỳ trại tị nạn nào để cung cấp thực phẩm và nơi ở. Những người cố gắng vào nên được tự chối một cách lịch sự", phía chính quyền bang Manipur yêu cầu.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết chính quyền các bang không được phép trao quy chế tị nạn cho bất kỳ ai nhập cảnh từ Myanmar, vì Ấn Độ không phải là một bên ký kết Công ước Người tị nạn của LHQ năm 1951 hoặc Nghị định thư năm 1967.

Quốc Thiên

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h