Báo Người Lao Động tiếp tục trao hỗ trợ cho các trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19

Thứ sáu, 05/11/2021 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 4/11, chương trình Tình thương cho em do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục đi thăm và trao hỗ trợ cho các trẻ mồ côi có cha, mẹ vốn là công nhân, viên chức, người lao động làm việc trên địa bàn quận 3 qua đời vì Covid-19.

Chương trình "Tình thương cho em" là nhịp cầu nối bao tấm lòng thơm thảo cùng chung tay sưởi ấm những trái tim mồ côi. Phần tiền hỗ trợ không chỉ góp phần san sẻ khó khăn cho các gia đình vừa trải qua nỗi đau mất mát mà còn là niềm an ủi, động viên người ở lại mạnh mẽ vượt qua biến cố, tiếp tục tiến về phía trước, vì tương lai con em.

bao nguoi lao dong tiep tuc trao ho tro cho cac tre mo coi do dai dich covid 19 hinh 1

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động thăm hỏi, động viên các em L.H.M.T, P.G.B, và L.C.N. Ảnh: Tấn Thạnh

Như gia đình anh Trần Mạnh K (ngụ phường 11, quận 3) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự ra đi của vợ vào đầu tháng 10/2021. Hiện 2 con trai anh, bé T.M.Th (5 tuổi) và T.M.T (4 tuổi) được bà ngoại chăm sóc để anh chạy xe công nghệ. Sạp báo nhỏ tại góc đường Lê Thánh Tôn- Nguyễn Trung Trực (quận 1) nơi vợ anh bán ngày trước, được ông ngoại các cháu trông coi.

Trường hợp em L.C.N (học sinh Trường Tiểu học Âu Dương Lân) cũng khiến mọi người xót xa khi mẹ em là giáo viên mầm non, mắc Covid-19 và mất hồi tháng 7-2021, để lại N. và em trai mới vào lớp 1. Cha em là nhân viên kỹ thuật, nỗi lo lớn nhất của anh không chỉ là tài chính eo hẹp mà còn là sự thiếu thốn hơi ấm người mẹ khi hai con còn quá nhỏ, gia đình nội ngoại đều ở xa.

Với sự đồng hành của đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao Động quận 3, đoàn công tác chương trình "Tình thương cho em" tiếp tục đến thăm em H.H.H (ngụ phường 14). Cả gia đình 4 người gồm cha, mẹ, con và ông nội đều mắc Covid-19, riêng cha em H. không may qua đời giữa tháng 9. Mẹ em là giáo viên tiểu học, nay trở thành lao động chính của gia đình.

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng đến tất cả các em những phần quà gồm tập vở và dụng cụ học tập do Công ty CP Đầu tư Mos và Công ty TNHH Thương mại Khatoco hỗ trợ.

PV

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo