Báo Nhân Dân trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ nhật, 19/08/2018 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 18/8, Lễ trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt cho học sinh nghèo hiếu học của 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 do Báo Nhân Dân tổ chức diễn ra quy mô, trang trọng tại Trường ĐH Cần Thơ (TP. Cần Thơ). 1.300 suất học bổng đã được trao tặng với mong muốn góp phần giúp đỡ cho những tấm gương học trò nghèo hiếu học biết vươn lên để chinh phục những ước mơ đẹp trong tương lai.

Báo Công luận

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Báo Nhân Dân cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: ND 

Đến dự lễ trao học bổng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình- Phó Thủ tướng Thường trực, Võ Văn Thưởng- Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phùng Xuân Nhạ- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Đỗ Văn Chiến- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; cùng đông đảo các vị đại biểu, các em học sinh tiêu biểu đến từ 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo Công luận

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và  Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư  Võ Văn Thưởng trao học bổng cho học sinh các tỉnh: Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Ảnh: ND 

Quỹ Hạt giống Việt là Quỹ hỗ trợ tài năng cấp quốc gia đầu tiên, thành lập năm 2012 do Báo Nhân Dân sáng lập nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, giúp nâng cao chất lượng công tác phổ cập THCS tại địa bàn phường, xã trong cả nước; góp phần thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, biện pháp của Ðảng, Nhà nước và ngành Giáo dục về hoạt động giáo dục, đào tạo, giúp xã hội nhận thức đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ và con đường phát triển giáo dục của đất nước; đồng thời tạo quyết tâm và ý chí thúc đẩy sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực của toàn xã hội…

Báo Công luận
Nhà báo Phan Huy Hiền- Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt phát biểu khai mạc. Ảnh: ND 
Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà báo Phan Huy Hiền- Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt cho biết: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh bỏ học năm 2017 của vùng đồng bằng sông Cửu Long còn khá cao: cấp tiểu học là 0,45%, cấp THCS 3,26% và cấp THPT 3,94%. So với hai vùng miền núi có nhiều khó khăn là Tây Nguyên và Tây Bắc, tỷ lệ học sinh bỏ học ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn cao hơn nhiều. Ở các vùng nông thôn miền Tây Nam bộ, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hoặc học chỉ để “biết chữ” rồi nghỉ để đi làm thuê, làm mướn… diễn ra khá phổ biến.

Báo Công luận

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao học bổng cho học sinh các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre. Ảnh: ND 

Nguyên nhân chính là do đời sống người dân trong vùng còn nghèo, chi phí học tập của con cái luôn là gánh nặng, là nỗi lo canh cánh. Thậm chí nhiều em học sinh đã phải rời khỏi ghế nhà trường, lao vào những cuộc mưu sinh, làm thuê, làm mướn khi tuổi đời còn rất trẻ.

Để góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong khu vực tạo bước đột phá, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Quyết định 1033/QĐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL, thời gian qua trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân và Truyền hình Nhân Dân đã tổ chức tuyên truyền đậm nét về những tấm gương học sinh nghèo hiếu học, vượt khó học tập; những gia đình hiếu học, những phong trào mới, cách làm hay, cải cách giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng; tích cực phê phán những biểu hiện tiêu cực của các địa phương liên quan đến giáo dục, những căn bệnh chạy theo thành tích, cắt xén suất ăn của học sinh, hành hạ, đánh đập trẻ mầm non, bạo lực học đường…

Báo Công luận

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: ND 

Đặc biệt, Báo Nhân Dân tổ chức chương trình trao học bổng “Quỹ Hạt giống Việt” tặng học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc năm học 2017-2018. Với mục tiêu khuyến học, khuyến tài, kịp thời động viên, hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng nghìn trẻ em, học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì một xã hội tri thức để ươm mầm cho những “hạt giống Việt” sinh sôi, phát triển vững bền.

Báo Công luận

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống và  Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt Nguyễn Đình Thắng trao học bổng cho các em học sinh tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Ảnh: ND 

Do đó, Quỹ Hạt giống Việt Báo Nhân Dân năm 2018 trao tặng 1.300 suất học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học tiêu biểu ở 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mỗi tỉnh 100 học sinh và mỗi suất học bổng trị giá ba triệu đồng, với tổng giá trị lên đến 3,9 tỷ đồng.

Toàn bộ số học bổng này do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ. Đây là đơn vị đã có nhiều đóng góp cho các chương trình khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội của nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Báo Công luận

Đồng chí Thuận Hữu- Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ, đối tác. Ảnh: ND 

Có thể khẳng định, trong suốt 6 năm vừa qua, Quỹ Hạt giống Việt đã và đang thực hiện tốt mục tiêu ban đầu khi trao học bổng và hỗ trợ cho nhiều học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tài năng trẻ... trong nhiều lĩnh vực để có điều kiện phát triển bản thân và thụ hưởng môi trường giáo dục công bằng. Góp phần giúp đỡ cho những tấm gương học trò nghèo hiếu học biết vượt lên trên nghịch cảnh để chinh phục những ước mơ đẹp trong tương lai.

 

PV

Tin khác

Bổ nhiệm ông Trần Văn Biên làm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

Bổ nhiệm ông Trần Văn Biên làm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

(CLO) Sáng 2/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

Nghề báo
“Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp”: Góc nhìn mới về chiến dịch

“Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp”: Góc nhìn mới về chiến dịch

(CLO) Nói về tác phẩm “Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp” nhà báo Trần Thu Hà cho biết: “Bộ phim chỉ 50 phút, nhưng chúng tôi cố gắng chuyển tải được giá trị từ khối lượng thông tin đồ sộ, thành những câu chuyện dễ hiểu, mới mẻ và thu hút được khán giả, nhưng vẫn phải đảm bảo tính chính xác của thông tin”.

Nghề báo
Khai mạc Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Khai mạc Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

(CLO) Chiều 1/5, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và một số đơn vị tổ chức Lễ khai mạc Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

Nghề báo
Nhà báo Đinh Quang Thành với giờ phút may mắn trong cuộc đời nghề nghiệp

Nhà báo Đinh Quang Thành với giờ phút may mắn trong cuộc đời nghề nghiệp

(CLO) Theo nhà báo Đinh Quang Thành: “Trưa ngày 30/4/1975, tôi không nghĩ mình có thể vào được Dinh Độc Lập ở giây phút lịch sử đó. Sau bao ngày cùng các đơn vị bộ đội trải qua gian khổ…, có mặt ở thời khắc lịch sử quan trọng ấy, đối với tôi đó là điều vô cùng may mắn trong cuộc đời nghề nghiệp”.

Nghề báo
Người phóng viên chiến trường Ngọc Đản và những ký ức khó quên

Người phóng viên chiến trường Ngọc Đản và những ký ức khó quên

(NB&CL) “Đối với chúng tôi, những năm tháng làm phóng viên chiến trường là thời gian ghi lại những ký ức hào hùng của dân tộc và cũng là thời gian tích lũy kinh nghiệm, hiểu biết về nghề làm báo, viết báo. Thật tự hào mỗi khi vào lại Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, tôi lại đắm chìm trong nỗi nhớ ngày 30/4/1975”- Nhà báo Đậu Ngọc Đản - người phóng viên miền Bắc đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập 30/4/1975, sau 50 năm, vẫn xúc động khi trò chuyện về những năm tháng lịch sử.

Nghề báo