Bão số 9 gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương

Thứ tư, 28/10/2020 16:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trưa 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12 đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương.

Cổng chào bị gãy đổ trên đường phố của tỉnh Quảng Ngãi

Cổng chào bị gãy đổ trên đường phố của tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Gia Lai đã có người chết

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết trong bão số 9 là anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành). Anh Hiệp chết khi chằng chống nhà ở bị té ngã.

Tính đến 13 giờ 30 phút, ngày 28/10, bão số 9 với cường độ mạnh đã làm 934 nhà của tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, thị xã Đức Phổ (300 nhà), huyện Sơn Tịnh (493 nhà), Tư Nghĩa (70 nhà), Trà Bồng (22 nhà), Sơn Tây (16 nhà), Ba Tơ (32 nhà), Sơn Hà (1 nhà). Riêng ở huyện Tư Nghĩa đã có 1 nhà bị sập đổ; 01 trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị đổ.

Bão số 9 cũng làm 31 trụ sở cơ quan và 28 trường học bị tốc mái, hư hỏng. Chợ Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa bị hư hỏng. Mưa bão cũng làm một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

Để giúp người dân an toàn trong lúc bão số 9 đổ bộ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều xe bọc thép đến khách sạn Sông Trà hỗ trợ đưa một trường hợp đang lưu trú tại khách sạn Sông Trà (TP Quảng Ngãi) bị huyết áp cao, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời.

Trường tiểu học Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi bị tốc mái. Ảnh: VNE

Trường tiểu học Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi bị tốc mái. Ảnh: VNE

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn có gió và mưa to, dù đã giảm nhẹ nhiều so với cuối giờ sáng, nước ở các sông đang dâng cao. Tại TP Quảng Ngãi mưa lũ làm gãy đổ nhiều cây lớn, gió cũng xé rách nhiều bảng hiệu, pano. Nhiều người dân vẫn tạm thời tránh trú tại các nơi an toàn do tỉnh bố trí.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (Gia Lai) cho biết, khoảng 10h sáng 28/10, trong lúc trú mưa gần một ngôi nhà cấp 4 ở ngã tư đường Lê Thị Riêng và Nguyễn Viết Xuân, anh Puih Pyan (SN 1988, trú tại làng Lang, phường Chi Lăng, Pleiku), đã bị bức tường nhà đổ sập vào người, khiến bất tỉnh, chảy nhiều máu ở đầu.

Đèo Chư Sê (Gia Lai) một cây to bị đổ chặn ngang đường gây ách tắc giao thông

Đèo Chư Sê (Gia Lai) một cây to bị đổ chặn ngang đường gây ách tắc giao thông

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tại thành phố Pleiku, cây xanh trên nhiều tuyến đường bị bung gốc, gãy đổ, ảnh hưởng hoạt động giao thông.

Hiện các lực lượng địa phương đang ứng trực 24/24 đảm bảo an toàn tính mạng người dân và an toàn các công trình.

400 xã, phường bị mất điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tính đến 11h30 ngày 28/10, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã gây sự cố đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku và sự cố  trên 5 đường dây 220 kV, 23 đường dây 110 kV.

Đối với lưới trung, hạ áp, tính đến đến 11h00 sáng nay các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk đã có mưa to và gió mạnh gây mất điện khoảng 7.500 trạm biến áp phân phối tại 400 xã, phường với lượng công suất phụ tải bị mất điện khoảng 367 MW, chiếm 15% tổng số phụ tải toàn miền Trung.

EVN cho biết đã thực hiện cắt điện chủ động tại các tỉnh để bảo đảm an toàn cho thiết bị, con người trong mưa bão. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đã mất điện hoàn toàn, tỉnh Bình Định mất điện 93%, Quảng Nam 71%, Phú Yên 55%, thành phố Đà Nẵng mất điện 47% và tỉnh Gia Lai mất điện 20%.

Ngay sau bão, EVN sẽ kiểm tra và khôi phục trở lại nhanh nhất cho các phụ tải đảm bảo an toàn cho con người và cho thiết bị.

Bão số 9 với sức gió mạnh làm gãy đổ nhiều cây xanh vào hệ thống lưới điện. Ảnh: EVN

Bão số 9 với sức gió mạnh làm gãy đổ nhiều cây xanh vào hệ thống lưới điện. Ảnh: EVN

Tình hình khí tượng thủy văn vẫn diễn biến phức tạp

Về tình hình vận hành các hồ thủy điện, EVN cho biết các hồ đang xả điều tiết theo quy trình liên hồ, đơn hồ theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh. Hiện các hồ thủy điện thuộc EVN đang xả với lưu lượng tương ứng như: A Vương (520 m3/s); Sông Tranh 2 (1.491 m3/s); Sông Bung 2 (138 m3/s); Sông Bung 4 (209 m3/s); Buôn Kuôp (363 m3/s); Srepok 3 (482 m3/s).

Cầu sắt ở xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, Kon Tum bị cuốn trôi

Cầu sắt ở xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, Kon Tum bị cuốn trôi

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Trà My (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; các nơi khác ở khu vực ven biển Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có gió giật cấp 7-8. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-320mm…

T.Toàn

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống