Thanh Hoá:

Bắt đối tượng truy nã sau 4 năm trốn thi hành án

Thứ sáu, 23/09/2022 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng truy nã sau 4 năm trốn thi hành án.

Sau 4 năm lẩn trốn vì bị truy nã về tội “Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, mới đây, đối tượng Lê Ngọc Chung, sinh năm 1985, ở thôn Đại Dương, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã bị Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP. HCM.

bat doi tuong truy na sau 4 nam tron thi hanh an hinh 1

Đối tượng Lê Ngọc Chung bị bắt sau 4 năm lẩn trốn. Ảnh: CATH

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên án 12 năm tù về tội “Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Lê Ngọc Chung là Phó Giám đốc Công ty Đào tạo mua bán trực tuyến MB24 Chi nhánh Thanh Hóa. Chỉ trong chưa đầy một năm hoạt động, chi nhánh này đã lừa đảo số tiền gần 43 tỉ đồng thông qua việc mua bán các gian hàng ảo.

Với hành vi của mình, ngày 20/8/2012, Chung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam, sau đó TAND tỉnh Thanh Hoá xét xử, tuyên phạt 12 năm tù giam.

bat doi tuong truy na sau 4 nam tron thi hanh an hinh 2

Đối tượng Chung tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Do Chung có đơn kháng cáo, nên ngày 26/4/2018, TAND cấp cao đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Thanh Hoá và thay đổi biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Chung về tội “Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án