Bất động sản "tỏa sáng" khiến thị trường chứng khoán "đảo chiều" tăng trở lại

Chủ nhật, 12/03/2023 09:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau những tuần giảm điểm liên tiếp kể từ cuối tháng 1/2023, thị trường chứng khoán tuần này đã chứng kiến sự phục hồi tích cực về giá với khối lượng gia tăng. Trong đó, ngân hàng và bất động sản vẫn là trụ cột chính của thị trường.

Trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã "đảo chiều" và tăng trở lại. 

Nhận định về thị trường chứng khoán trong tuần qua, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường của Công ty CP chứng khoán VNDirect cho rằng: Tâm lý của nhà đầu tư đã vực dậy được thị trường. Phóng viên báo Nhà báo và Công luận có cuộc trò chuyện với ông. 

bat dong san toa sang khien thi truong chung khoan dao chieu tang tro lai hinh 1

Sau những tuần giảm điểm liên tiếp kể từ cuối tháng 1/2023, thị trường chứng khoán tuần này đã chứng kiến sự phục hồi tích cực về giá với khối lượng gia tăng. (Ảnh: MH)

Ông có thể phân tích rõ hơn về thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua?

- Nhìn từ thị trường, có thể thấy, sau những tuần giảm điểm liên tiếp kể từ cuối tháng 1/2023, thị trường chứng khoán tuần này đã chứng kiến sự phục hồi tích cực về giá với khối lượng gia tăng. 

Trong đó, chỉ số VN-Index đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp với thanh khoản tăng dần và 1 phiên đi ngang. Kết thúc phiên cuối tuần, VN-Index tăng 2,8% lên mức 1.053,0 điểm. Tương tự, chỉ số HNX-Index kết tuần tại 207,9 điểm, tăng 1,5% so tuần trước và chỉ số UpCOM đóng cửa tại 76,8 điểm, tăng 1,3% so tuần trước.

Thanh khoản thị trường tuần qua hồi phục với giá trị giao dịch bình quân 3 sàn tăng 13,4% lên mức 9.912 tỷ đồng/phiên. Đà tăng của thị trường có sự đóng góp không nhỏ của khối ngoại với giá trị mua ròng trên sàn HOSE đạt 915 tỷ đồng, so với bán ròng 1.219 tỷ đồng. 

Tương tự, khối ngoại gia tăng giá trị mua ròng lên mức 39 tỷ đồng trên sàn HNX, tăng 142,1% so với tuần trước nhưng bán ròng 14 tỷ trên sàn UPCOM, tăng 99,0% so với tuần trước.

Tâm lý tích cực giúp hầu hết các ngành nghề đều tăng điểm, tập trung vào 2 trụ cột chính của thị trường là ngành ngân hàng và bất động sản. 

Sau nhiều tuần phân hóa, ngành ngân hàng chứng kiến sự đồng thuận tăng điểm tích cực đến từ các cổ phiếu như VPB tăng 7,7%; CTG tăng 5,0%; BID tăng 2,7%; và VCB tăng 1,3%. 

Sau nhiều tuần giảm điểm liên tiếp, ngành bất động sản đã phục hồi trong tuần này nhờ thông tin tích cực liên quan đến Nghị định 08 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

Điều này đã giúp nhiều mã cổ phiếu thuộc nhóm này tăng điểm như VHM tăng 4,6%; KDH tăng 8,8%; NLG tăng 1,2% và DXG tăng 11,4%. 

Ngoài ra, cổ phiếu ngành thép cũng có đà tăng trong tuần vừa qua, đơn cử như HPG tăng 4,7%; NKG tăng 8,8%; HSG tăng 7,2%.

- Theo ông, điều gì đã khiến thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực trong tuần qua?

Nhìn chung, có 3 thông tin tích cực đã hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư, khiến thị trường tăng trưởng trở lại. 

Thứ nhất, việc Chính phủ ban hành Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp vào cuối tuần trước giúp tháo gỡ một số nút thắt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đón nhận thông tin này, dòng tiền đã đổ vào nhóm cổ phiếu bất động sản ngay từ đầu tuần và giúp các chỉ số chứng khoán khởi sắc.

Thứ hai, thông tin về việc quỹ Fubon ETFs được chấp thuận tăng vốn và việc Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ 15/3 đã củng cố thêm cho tâm lý tích cực của thị trường. 

Cuối cùng, riêng nhóm ngành thép tăng trong tuần qua, dựa trên kỳ vọng ngành thép sẽ hồi phục nhờ Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và nhu cầu hồi phục tại Trung Quốc.

bat dong san toa sang khien thi truong chung khoan dao chieu tang tro lai hinh 2

Ngân hàng và bất động sản vẫn là trụ cột chính của thị trường. (Ảnh: MH)

Ông có nhận định gì về thị trường chứng khoán trong tuần tới?

- Tuần tới, thông tin quan trọng sẽ đến từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs ngoại là VNM ETF và FTSE ETF cũng như hoạt động giải ngân của quỹ Fubon ETFs sau khi gọi vốn thành công.

Tôi kỳ vọng rằng dòng vốn ngoại sẽ mua ròng mạnh mẽ trong tuần tới và là yếu tố giữ nhịp cho thị trường. Tôi ước quỹ VNM ETF và Fubon ETF có thể mua ròng hơn 6.000 tỷ đồng trên chứng khoán Việt Nam trong 1-2 tuần tới. 

Trong bối cảnh đó, chỉ số VN-Index có thể duy trì xu hướng phục hồi và hướng tới vùng cản cũ quanh 1.070-.1080 điểm. 

Trong quá trình đi lên, thị trường có thể sẽ có những phiên rung lắc do tác động từ những lo ngại về việc FED thắt chặt hơn chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 3 tới đây. 

Tuy vậy, xu hướng phục hồi sẽ vẫn là chủ đạo. Nhà đầu tư có thể xem xét nâng tỷ trọng cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường. Ưu tiên giải ngân vào những nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ như được ETFs mua ròng giá trị lớn, Trung Quốc mở cửa và đầu tư công.  

Xin cảm ơn ông!

Mai Hoa

Bình Luận

Tin khác

Điện lực Miền Trung Lãi sau thuế giảm 6%, chỉ đạt 381,7 tỷ đồng

Điện lực Miền Trung Lãi sau thuế giảm 6%, chỉ đạt 381,7 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Điện lực Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với lợi nhuận sụt giảm gần 6%.

Tài chính - Bảo hiểm
Khoản đầu tư cổ phiếu bất động sản của Vĩnh Hoàn (VHC) đang ra sao?

Khoản đầu tư cổ phiếu bất động sản của Vĩnh Hoàn (VHC) đang ra sao?

(CLO) Dù rất mát tay trong hoạt động xuất khẩu cá tra nhưng khoản đầu tư 150 tỷ mua cổ phiếu bất động sản của Vĩnh Hoàn (VHC) chưa thu về trái ngọt.

Tài chính - Bảo hiểm
Sinh lời an toàn, hiệu quả cùng trái phiếu BAC A BANK phát hành ra công chúng lần 2 - Đợt 1

Sinh lời an toàn, hiệu quả cùng trái phiếu BAC A BANK phát hành ra công chúng lần 2 - Đợt 1

(CLO) Đón đầu cơ hội khởi sắc trên thị trường trái phiếu ngân hàng đầy tiềm năng, từ ngày 27/05/2024, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán 20 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2 - Đợt 1, với tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
Yến Sào Khánh Hòa (SKV) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26%

Yến Sào Khánh Hòa (SKV) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26%

(CLO) Hoạt động kinh doanh khó khăn khiến CTCP Yến Sào Khánh Hòa (SKV) phải 'cài số lùi' đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 26% so với năm ngoái.

Tài chính - Bảo hiểm
Số lượng doanh nghiệp toàn cầu phá sản tăng gấp đôi trong tháng 4

Số lượng doanh nghiệp toàn cầu phá sản tăng gấp đôi trong tháng 4

(CLO) Báo cáo từ S&P Global Ratings cho thấy số doanh nghiệp toàn cầu phá sản trong tháng 4 đã tăng gấp đôi so với tháng 3 trước đó.

Tài chính - Bảo hiểm