Bắt giữ 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối đang mang đi tiêu thụ tại Thanh Hóa

Thứ hai, 20/12/2021 11:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 20/12, ông Nguyễn Văn Hùng, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá xác nhận lực lượng chức năng vừa bắt giữ, tiêu huỷ gần 1 tấn bì lợn đang bốc mùi hôi thối.

Trước đó, tại đường An Chương, phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Tổ Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố vừa kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-101.60 do Phạm Ngọc Minh ở phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa cầm lái xe (cũng là chủ hàng) đang chở bì lợn không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

bat giu 1 tan bi lon boc mui hoi thoi dang mang di tieu thu tai thanh hoa hinh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản xử lý. Ảnh: tintuc

Tại thời điểm kiểm tra (tối 18/12) lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn bì lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, đang bốc mùi hôi thối.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng trên không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường nên đã lập biên bản, tịch thu và xử phạt hành chính, đồng thời mang đi tiêu hủy.

Cùng thời điểm này so với mọi năm, những vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn được được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý ít hơn.

Trong đó có một phần nguyên nhân từ công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm... - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống