Nghệ An:

Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Thứ năm, 28/01/2021 15:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp, hai đối tượng Hà và Sang đã cấu kết với nhau nhận tiền của 4 người dân với mục đích tổ chức đưa số người này vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Ngày 28/1, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 121TNN bắt giữ đối tượng Hồ Sỹ Hà (SN 1979), trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn và Phạm Ngọc Sang (SN 1994) trú tại huyện Vụ Bản (Nam Định) về hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Trước đó, Công an huyện Nam Đàn xác định có một đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị khẩn trương xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây tội phạm này.

Hai đối tượng Phạm Ngọc Sang và Hồ Sỹ Hà bị công an bắt giữ. Ảnh: dantri.com.vn

Hai đối tượng Phạm Ngọc Sang và Hồ Sỹ Hà bị công an bắt giữ. Ảnh: dantri.com.vn

Ngày 24/01/2021, Công an huyện Nam Đàn tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Sỹ Hà, đồng thời bắt giữ Phạm Ngọc Sang khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Vào khoảng tháng 7/2020, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đang diễn biến phức tạp, các nước tạm dừng nhập cảnh, nắm được tâm lý của nhiều người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Hồ Sỹ Hà và Phạm Ngọc Sang đã móc nối với một số đối tượng ở Trung Quốc và Đài Loan để thiết lập đường dây, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hai đối tượng đã nhận tiền của 4 người dân trên địa bàn huyện Nam Đàn để tổ chức đưa số người này vượt biên trái phép sang Trung Quốc, tổng số tiền mà 2 đối tượng đã chiếm đoạt hơn 276 triệu đồng.

Sau khi nhận số tiền trên, người lao động sẽ được đưa đến biên giới Việt-Trung và vượt biên trái phép bằng đường bộ để sang Trung Quốc.

Sau khi vào đến địa phận Trung Quốc được các đối tượng khác trong đường dây đón lên tàu biển để chờ thời cơ đi theo đường biển vượt biên sang Đài Loan.

Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn các công dân xuất khẩu lao động chui này đã bị Cảnh sát Đài Loan phát hiện, tạm giữ và trục xuất về nước.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

PV

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án