Bắt giữ 4 nghi can trong vụ ném bom xăng làm 2 cháu bé bỏng nặng

Thứ tư, 27/05/2020 13:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm đối tượng hung hãn mang theo hung khí đe dọa và sau đó ném bom xăng vào một gia đình, khiến nhiều người bị bỏng trong đó 2 bé trai (3 tuổi và 9 tuổi) bỏng rất nặng.

Bé trai bị bỏng nặng sau vụ phóng hỏa. Ảnh: Xuân An

Bé trai bị bỏng nặng sau vụ phóng hỏa. Ảnh: Xuân An

Sáng 27/5, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ ném bom xăng vào một gia đình tại khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao do công an TP Thuận An.

Đồng thời cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy bắt những nghi can liên quan còn lại.

Trước đó, ngày 26/5, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ clip, hình ảnh một vụ ném'bom xăng' gây thảm họa cho một gia đình. Theo các tài khoản đăng tải, vụ việc được cho xảy ra ở Bình Dương. Cộng đồng mạng xem clip đã rất phẫn nộ vì các nạn nhân trong đó có 2 cháu bé bị bỏng rất thương tâm.

Không chỉ manh động ném "bom xăng" vào nhà, gây cháy và náo loạn cả khu vực, nhóm người này còn ngăn chặn, không cho người dân đến gần dập lửa cứu người bị thương.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 40 ngày 18/5, tại dãy trọ Hương Lan, ở địa chỉ C9/22 trên đường N5 (thuộc Khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương).

Chị H, người cung cấp thông tin vụ việc cho biết, chỉ đến khi nhóm người này dời đi, những người trong dãy nhà trọ mới dập lửa và đưa các nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Riêng 2 cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu tại Khoa Bỏng, trong tình trạng bị bỏng rất nặng.

Mộc Lan

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống