Long Xuyên:

Bắt giữ đối tượng cho vay ‘tín dụng đen’, lãi suất 360%/năm

Thứ tư, 10/03/2021 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/3, Công an TP. Long Xuyên vừa tiến hành bắt giữ đối tượng cho vay tín dụng đen, lãi suất mà đối tượng cho người vay phải chịu là 360%/năm. Đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã giải ngân hơn 160 triệu đồng.

Cụ thể, nhận thấy trên địa bàn bắt đầu xuất hiện một số nhóm chuyên cho vay nặng lãi theo hình thức phát tờ rơi, dán cột điện… Công an TP. Long Xuyên đã lập kế hoạch ngăn chặn và "tóm gọn" các nhóm cho vay vi phạm pháp luật này.

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 11h, ngày 9/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Long Xuyên kết hợp với Công an phường Mỹ Xuyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mỹ Nam (SN 1999, cư trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đang thực hiện hành vi cho một người dân vay 5 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng.

Đối tượng Nguyễn Mỹ Nam thừa nhận hành vi cho người dân vay tiền với lãi suất 30%/tháng. Ảnh: dantri.com.vn

Đối tượng Nguyễn Mỹ Nam thừa nhận hành vi cho người dân vay tiền với lãi suất 30%/tháng. Ảnh: dantri.com.vn

Kiểm tra xe mô tô đối tượng Nam, công an thu giữ hợp đồng mà Nam cho một người dân khác vay 4 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng.

Kiểm tra thêm tại nhà trọ mà Nam đang thuê ở, công an tiếp tục thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc Nam cho vay nặng lãi và thu giữ 6.000 tờ rơi với nội dung: "cho vay trả góp không cần thế chấp…"

Làm việc với công an, Nam thừa nhận hành vi cho vay của mình với lãi suất 30%/tháng, góp trong 25 ngày, tùy theo số tiền nhiều hay ít. Trung bình, Nam cho mỗi người dân vay từ 2-10 triệu đồng.

Sau khi hay tin Nam bị Công an TP. Long Xuyên mời làm việc, nhiều người dân đến trình báo có vay tiền của Nam với lãi suất 30%/tháng.

Công an TP. Long Xuyên kiểm tra nhà trọ của Nguyễn Mỹ Nam phát hiện 6.000 tờ rơi cho vay trả góp. Ảnh: giadinh.net.vn

Công an TP. Long Xuyên kiểm tra nhà trọ của Nguyễn Mỹ Nam phát hiện 6.000 tờ rơi cho vay trả góp. Ảnh: giadinh.net.vn

Được biết, đối tượng Nam từ Nghệ An vào TP. Long Xuyên hồi tháng 12/2020 và hoạt động cho đến nay.

Đối tượng Nam cũng thừa nhận trong thời gian này, hắn đã "giải ngân" hơn 160 triệu đồng.

Công an TP. Long Xuyên kêu gọi những ai từng vay tiền của Nam thì đến trình báo.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay tiền lãi suất cao của Nam.

PV

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án