(CLO) Dù không phải đất của mình nhưng Nguyễn Minh Trúc đã tự ý cắm mốc rồi rao bán trên mạng xã hội. Sau khi nhận tiền đặt cọc 1,2 tỷ đồng của nhiều khách hàng, Trúc bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Trúc (30 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dù không phải đất của mình nhưng vì cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Minh Trúc đã tự ý cắm mốc, phân lô bằng trụ bê tông tại một thửa đất ở phường Khánh Xuân (mỗi lô có diện tích 5mx30m) rồi rao bán trên trang facebook cá nhân.
Khi có người liên hệ mua đất, Trúc dẫn đến xem và cam kết thửa đất này do mình đứng tên sở hữu. Trúc còn dẫn khách về nhà của mình tại thôn 2, xã Cư Êbur để tạo lòng tin. Tại đây, hai bên thống nhất mua bán đất rồi lập hợp đồng đặt cọc.
Trúc cam kết sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục cho khách và hứa trong 60 ngày sẽ tách được sổ đỏ cho người mua. Nếu không tách được Trúc sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc.
Ngoài ra, sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng, bàn giao sổ đỏ thì khách phải trả hết số tiền còn lại cho Trúc như thỏa thuận.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-12/2022, Trúc đã lừa bán đất, chiếm đoạt tiền đặt cọc của 8 người với số tiền 1,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Cho đến nay thì Trúc bị Công an bắt giữ.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, bắt quả tang tại nhà của Lương Văn Hinh đang tàng trữ 7 cá thể Kỳ đà (nghi là Kỳ đà vân - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) có tổng trọng lượng 16kg.
(CLO) Chiều ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông (SN 1968, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội danh “Giết người”.
(CLO) Trần Thị Đầm, nguyên kế toán Trường TH và THCS Chơ Glong, huyện Kong Chro (Gia Lai), đã nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường nhằm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.