Bắt 'siêu trộm' giả danh thợ sửa nước cuỗm 4 tỷ đồng

Thứ năm, 16/07/2020 18:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trần Văn Đăng (tức Đăng Mèo, 45 tuổi) giả làm thợ sửa nước vào 22 gia đình khá giả, trộm tài sản tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng để chơi đá gà và đánh bạc.

Đối tượng Trần Văn Đăng bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng Trần Văn Đăng bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ năm 2018 đến nay, Đăng đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều quận, huyện của TPHCM. Số tài sản trộm cắp có giá trị gần 5 tỷ đồng, đối tượng Đăng sử dụng tiền sang Campuchia đánh bạc và thua hết.

Trước đó, vào những năm 2018, 2019 trên địa bàn quận Thủ Đức xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn nên Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án. Sau nhiều năm điều tra truy xét nhưng đối tượng lẩn trốn biệt tăm.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, mới đây, vào ngày 9/7/2020, trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức đã lần theo dấu vết và phát hiện bắt giữ đối tượng Đăng khi đang lẫn trốn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bước đầu điều tra, “siêu trộm” này khai nhận dùng thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực, cấp nước để tiếp cận nhà dân trộm cắp tài sản thành công 22 vụ ở Thủ Đức, quận 6, Bình Tân, Hóc Môn... 

Các tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Các tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, Đăng khai, giữa tháng 4, sau khi tìm hiểu lý lịch, sinh hoạt của gia đình khá giả trên đường số 9 (phường Linh Chiểu, Thủ Đức), hắn chờ chủ nhà đi vắng rồi đến tiếp cận người giúp việc.

Đăng gọi cửa, đưa cho người giúp việc túi trái cây, nói "vợ chồng chủ nhà nhờ mua, kêu đến sửa đường nước trong phòng". Thấy hắn đọc vanh vách tên ông bà chủ, người giúp việc không mảy may nghi ngờ, dắt "thợ" lên phòng ngủ của chủ rồi đi làm việc nhà.

Đăng lục soát, lấy 150 triệu đồng, 14.000 USD, nhiều ngoại tệ, vàng nữ trang... với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Hắn bình thản xuống dưới thông báo với người giúp việc "đã sửa xong", lên xe về.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Mộc Lan

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống