Bầu 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư, 23/06/2021 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (UBKT QUTƯ) nhiệm kỳ 2015-2020 và Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị) được bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 23/6, UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT QUTƯ chủ trì kỳ họp.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT QUTƯ chủ trì kỳ họp. Ảnh: Kim Anh

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT QUTƯ chủ trì kỳ họp. Ảnh: Kim Anh

Tại kỳ họp, các đại biểu được thông báo kết quả bầu Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (UBKT QUTƯ) và Chủ nhiệm UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí; thông qua dự thảo kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Thường vụ QUTƯ và UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, nhất trí 100% bầu Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2015-2020 và Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị) giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường chúc mừng hai đồng chí được các thành viên ủy ban tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ nhiệm UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025 rất nặng nề, đòi hỏi các thành viên Ủy ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công phải nắm vững nguyên tắc, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu cùng tập thể ủy ban triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát toàn khóa và nhiệm vụ Thường vụ Quân ủy giao; chủ động tham mưu giúp QUTƯ, Thường vụ QUTƯ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình".

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đại tướng Lương Cường lưu ý, UBKT QUTƯ tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Thường vụ và QUTƯ chuẩn bị, triển khai tốt Nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025; quy chế làm việc của UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Điều lệ Đảng; các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng thời tham mưu giúp Thường vụ QUTƯ kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế…

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là Chủ nhiệm UBKT QUTƯ;

2. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là Ủy viên kiêm chức UBKT;

3. Trung tướng Đỗ Mạnh Đức, Cục trưởng Cục Cán bộ, là Ủy viên kiêm chức UBKT;

4. Trung tướng Lê Văn Huyên, Cục trưởng Cục Tổ chức, là Ủy viên kiêm chức UBKT;

5. Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách;

6. Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị là ủy viên chuyên trách;

7. Thiếu tướng Vũ Đình Hữu, Ủy viên chuyên trách UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách;

8. Thiếu tướng Phùng Đức Toản, Ủy viên chuyên trách UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách;

9. Thiếu tướng Bùi Thị Lan Phương, Ủy viên chuyên trách UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách;

10. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên chuyên trách UBKT QUTƯ nhiệm kỳ 2015-2020 là ủy viên chuyên trách.

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức