Hà Nội:

Bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm

Thứ sáu, 02/07/2021 16:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 2/7, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn dự và phát biểu tại kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân quận Bắc Từ Liêm khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, lãnh đạo các Ban HĐND TP.Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: HNM).

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: HNM).

Bài liên quan

Phát biểu chúc mừng 35 đại biểu vừa được bầu tham gia HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa quan trọng đến hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Sau kỳ họp, HĐND quận cần xây dựng ngay quy chế làm việc, sắp xếp, kiện toàn bộ máy ổn định để nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhấn mạnh quận Bắc Từ Liêm có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy - HĐND - UBND quận tập trung triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, bảo đảm phát triển đồng bộ và khoa học, làm việc gì chắc việc đó.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội lưu ý, TP bắt đầu triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị kể từ ngày 1/7, do đó, HĐND quận Bắc Từ Liêm phải thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận trong điều kiện không còn HĐND phường.

Cụ thể, HĐND quận phải tăng cường chức năng giám sát, nhất là đối với các vấn đề dân sinh trên địa bàn. Đồng thời, đại biểu HĐND quận cần trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ, kinh nghiệm hoạt động, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân để thực sự là tiếng nói, đại diện cho cử tri.

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ nhất, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa II tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận khóa III;

 Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch HĐND quận khóa II tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND quận khóa III;

Ông Lưu Ngọc Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khóa II tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, các ông, bà Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thường Sơn, Ngô Ngọc Vân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm khóa III.

Tại kỳ họp, HĐND quận Bắc Từ Liêm cũng bầu đủ các chức danh trưởng, phó các ban HDND quận, Ủy viên UBND quận và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức