Bầu cử Đức: Những nỗ lực cuối cùng của các ứng viên trước thời khắc quyết định

Thứ bảy, 25/09/2021 16:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các ứng cử viên thủ tướng của Đức đang đi đến những điểm dừng cuối cùng trong chiến dịch vận động. Chưa bao giờ kết quả lại bất định như vậy.

Hiện vẫn chưa thể xác định rõ ràng ai sẽ là người thay thế bà Merkel và đảng nào sẽ lên nắm quyền.

bau cu duc nhung no luc cuoi cung cua cac ung vien truoc thoi khac quyet dinh hinh 1

Các biểu ngữ kêu gọi bỏ pheieus cho ông Scholz và ông Laschet. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Điều đó đã tạo cảm giác cấp bách cho cuộc đua thông qua các sự kiện vận động tranh cử của các đảng vào thứ Sáu (24/9).

Ứng cử viên của đảng SPD, Olaf Scholz, đã xuất hiện ở Cologne. Ông đã thể hiện sự tự tin ngày càng tăng khi các cuộc thăm dò đang đặt ông ở vị trí dẫn đầu. SPD hiện đang dẫn trước một vài điểm phần trăm so với 2 đảng còn lại.

Sự tự tin đó đã được thể hiện tại Heumarkt, một quảng trường lớn ngay gần sông Rhine, nơi hàng trăm người có đeo khẩu trang, tụ tập để lắng nghe người đàn ông từng phục vụ trong chính phủ của bà Merkel và được kỳ vọng sẽ thay thế bà.

"Sau một chiến dịch dài như vậy, có một điều gì đó khá đặc biệt khi được đứng ở đây bây giờ", ông Scholz nói với đám đông.

Trong một bài phát biểu dài gần nửa giờ, ông đã nói về kế hoạch tăng lương tối thiểu, tăng thuế đối với những người giàu nhất, giúp đỡ những người nghèo nhất, giữ lương hưu ổn định và đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Ông nói: “Ở một đất nước giàu có như Đức, không thể chấp nhận được việc có quá nhiều trẻ em sống trong cảnh nghèo đói".

Cách Cologne hơn 600 km về phía nam, tâm trạng mọi người có phần khác biệt, với phần lớn khán giả không đeo khẩu trang bên trong một không gian sự kiện nổi tiếng. Ông Armin Laschet, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo trung hữu (CDU), là ứng viên của đảng này, cũng được hy vọng là người sẽ thừa kế bà Merkel.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của một chính phủ Đức để đảm bảo an ninh, kinh tế và các mặt khác. "Đánh thuế vào tầng lớp trung lưu là một cách sai lầm. Chúng tôi đứng về phía tầng lớp trung lưu của Đức", ông nói.

Trong bài phát biểu kéo dài 30 phút của mình, ông Laschet bảo vệ các quy tắc bảo thủ với ví dụ về việc việc ngăn chặn một cuộc tấn công được cho là nhằm vào một giáo đường Do Thái hồi đầu tháng này, được chia sẻ thông tin từ tình báo nước ngoài.

"Bạn có nghĩ rằng có ai đó sẽ chia sẻ thông tin với chúng ta khi SPD nắm quyền không?", ông nói.

Ông Laschet có thể là người khiến đảng CDU đạt kết quả tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay. 

“Chúng tôi sẽ xoay chuyển cục diện trận đấu vào tối Chủ nhật, bắt kịp SPD và trở thành số một ở Đức", lãnh đạo CSU và thủ hiến bang Bavaria, Markus Söder nói khi lên tiếng ủng hộ ông Laschet.

Thủ tướng Merkel phần lớn đã tránh khỏi cuộc đua, nhưng với vận may của đảng bà đang làm khá hơn trước. 

"Đây là về nước Đức. Để giữ cho nước Đức ổn định, Armin Laschet phải trở thành Thủ tướng, và CDU và CSU phải là lực lượng mạnh nhất", bà nói với khán giả.

Đảng Xanh hiện đang đứng ở vị trí thứ ba trong các cuộc thăm dò, cao gần gấp đôi so với kết quả bầu cử năm 2017.

Ứng cử viên của họ, Annalena Baerbock, cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập chính phủ. 

Bà Baerbock đã gọi cuộc bỏ phiếu vào Chủ nhật là một "cuộc bầu cử khí hậu" và ít nhất một số chính sách khí hậu của đảng Xanh có khả năng được đưa vào chương trình nghị sự tiếp theo của chính phủ.

"Nếu chúng ta có thể xây dựng ngành công nghiệp của mình bằng năng lượng sạch, thì chúng ta có thể đảm bảo sự thịnh vượng của đất nước", bà nói.

Dù không thể thắng cử nhưng bà có thể được bổ nhiệm vào một vị trí Bộ trưởng trong chính phủ tiếp theo. Mặc dù đảng Xanh đã chỉ ra rằng họ thích cầm quyền với đảng SPD.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.

Thế giới 24h
Tổng thống Colombia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Tổng thống Colombia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/4) cho biết ông sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì các hành động quân sự của nước này ở Gaza.

Thế giới 24h
Mỹ công bố hàng trăm lệnh trừng phạt trên toàn cầu nhằm ngăn Nga 'lách cấm vận'

Mỹ công bố hàng trăm lệnh trừng phạt trên toàn cầu nhằm ngăn Nga 'lách cấm vận'

(CLO) Liên quan đến xung đột ở Ukraine, Mỹ hôm thứ Tư (1/5) công bố hàng trăm lệnh trừng phạt mới đối với nhiều thực thể trên khắp thế giới nhằm ngăn Nga lách các biện pháp cấm vận trước đó của phương Tây.

Thế giới 24h
Phe ủng hộ Israel hỗn chiến với phe ủng hộ Palestine tại trường đại học Mỹ

Phe ủng hộ Israel hỗn chiến với phe ủng hộ Palestine tại trường đại học Mỹ

(CLO) Ngày 1/5, những người ủng hộ Israel đã tấn công một trại biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA), vài giờ sau khi cảnh sát thành phố New York bắt giữ khoảng 300 người biểu tình ở Đại học Columbia và City College of New York gần đó.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.

Thế giới 24h