Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas đã tử vong

Thứ hai, 29/06/2020 18:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hơn 20 ngày điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas ở Sơn Tây (Hà Nội) đã tử vong.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong. Ảnh: TL.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong. Ảnh: TL.

Ông Vũ Việt Hùng, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội xác nhận bé Nguyễn Văn An - bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas, qua đời vào 13h35 chiều 29/6.

Ông Hùng cho biết, nguyên nhân tử vong của bé An là do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu. "Bệnh viện đã phối hợp hội chẩn chặt chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương, các chuyên gia Anh quốc, nhưng bệnh quá nặng, bé đã không qua khỏi" - ông nói.

Thi thể của bé đang được lưu trữ tại nhà xác bệnh viện, trong khi chờ UBND xã Thanh Mỹ - nơi phát hiện cháu bé - cùng cơ quan chức năng và bệnh viện hoàn tất thủ tục.

Trước đó, chiều 25/6, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh nhi đã ổn định hơn, nhưng vẫn bị nhiễm khuẩn nặng, phải thở máy và kháng kháng sinh.

Theo bác sĩ Giang, chỉ số CRP của cháu bé là 143, cho thấy bé đang nhiễm khuẩn nặng, tiểu cầu giảm thấp. Bên cạnh đó, bé An kháng với nhiều loại kháng sinh, tình trạng nhiễm khuẩn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

Cách đây gần 2 tuần, bệnh nhi bị xẹp phổi trái sau đó được cải thiện. Nhưng gần đây, hai đáy phổi lại đông đặc, khiến thể tích phổi giảm.

Như thông tin đã đưa, ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong một hố ga không quần áo. Khi phát hiện, cơ thể bé thâm tím, bốc mùi hôi dưới hố gas bị kiến, giòi bám đầy mắt, tai, mũi, không có đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên hệ.

Bé sơ sinh đã nằm ở hố ga khoảng 41 giờ đồng hồ từ thời điểm bỏ rơi đến khi được người dân phát hiện.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định được mẹ của bé sơ sinh tên P. 31 tuổi, quê Hà Nam. Theo khai nhận ban đầu, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con, sau khi đẻ chị này đã vứt bỏ con.

Hiện, công an Thị xã Sơn Tây đang xử lý vụ việc.

Mộc Lan

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống