Bến Tre tặng bằng khen cho vợ chồng ông Dũng “lò vôi”

Thứ ba, 13/04/2021 06:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/4, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã được trao cho chủ đầu tư khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) - vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ngày 12/4/2021, lãnh đạo huyện ủy Ba Tri trao bằng khen cho vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ngày 12/4/2021, lãnh đạo huyện ủy Ba Tri trao bằng khen cho vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre quyết định tặng bằng khen cho chủ đầu tư khu du lịch Đại Nam vì trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2020, đại diện cho chủ đầu tư khu du lịch Đại Nam, vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng đã tích cực ủng hộ vật chất tinh thần cho công tác an sinh xã hội tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, khi hạn mặn lên đến đỉnh điểm, toàn bộ các con sông, nhánh sông bị nhiễm mặn. Toàn tỉnh Bến Tre bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng, đời sống sinh hoạt của người dân lâm vào khó khăn. Trước tình hình trên vợ chồng doanh nhân Dũng “lò vôi” đã cho xe chuyển thẳng nước sạch, nước tinh khiết của Đại Nam từ Bình Dương về Bến Tre giải khát, giải mặn cho bà con.

Không những vậy, chủ Khu du lịch Đại Nam còn cho xe hỗ trợ địa phương vận chuyển nước từ sà lan của các mạnh thường quân khác đưa về đến những nơi xa xôi, khó khăn trong tỉnh.

Bên cạnh đó, vợ chồng doanh nhân Dũng “lò vôi” còn đích thân đến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bến Tre khảo sát, lắp đặt máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt cho người dân sử dụng. Các tỉnh trong vùng bị nhiễm mặn có nhu cầu hỗ trợ đều được vợ chồng ông Dũng bà Hằng sẵn sàng đáp ứng.

Không chỉ giúp người dân Bến tre vượt qua hạn mặn, vợ chồng doanh nhân Dũng “lò vôi” còn cho nhân viên tham gia khảo sát, thiết kế công trình, giúp địa phương phát triển các công trình văn hóa, du lịch của địa phương.

Thanh Hải

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống